VATICAN 18/2/003 (Zenit.org).- Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói để nắm chắc châu Âu công nhận những nhóm tôn giáo, Giáo hội Công giáo muốn thấy ba điểm cơ bản được đề cập tới trong Hiến pháp tương lai lục địa.

Trước hết,Giáo hội đòi hỏi "sự công nhận pháp lý những giáo hội và những cộng đồng tôn giáo, cách riêng còn có quyền của mỗi giáo hội hay cộng đồng tôn giáo được tự do tự tổ chức, theo những qui chế và mục tiêu của mình."

Ðức Hồng Y nói tiếp hai là, những người Công giáo kêu gọi phải "bảo tồn căn tính riêng của các giáo hội và cộng đồng tôn giáo và, do sự đóng góp của những giáo hội và cộng đồng tôn giáo, qui định sự đối thoại có hệ thống giữa Liên hiệp và những tín ngưỡng này."

Sau hết, Giáo hội đòi hỏi "sự tôn trọng, về phía pháp luật của Liên hiệp, qui chế hợp pháp mà những tín ngưỡng tôn giáo hưởng do những luập pháp quốc gia của các nước thành viên."

Hồng Y Sodano phác họa những yêu sách này trong một cuộc phỏng vấn hôm nay với tờ báo Tương Lai của Ý "Avvenire".

Ngài nói thêm rằng, tuy nhiên sự có thể thêm di sản Kitô giáo của châu Âu vào trong hiệp ước hiến pháp tương lai không phải là "phương diện nặng nề nhất trong những đòi hỏi của chúng tôi."

"Nhưng, chúng tôi coi đó là quan trọng bởi vì đó là một sự kiện lịch sử không thể chối cãi: những nguồn gốc văn hóa của các giá trị châu Âu thì nhiều, nhưng Kitô giáo đã góp phần làm nên những giá trị này một cách đặc biệt," Hồng Y nói rõ.

Ðức Hồng Y Quốc vụ Khanh trưng dẫn những kết quả nghiên cứu chứng tỏ 81% công dân của 15 nước thành viên Liên hiệp Âu châu và 10 nước xin gia nhập đồng hóa với một tín ngưỡng Kitô giáo.

"Loại bỏ nhân tố này cũng giống như xây dựng châu Âu mà không coi trọng người châu Âu. Ðiều đó đi ngược những nguyên lý đa nguyên đích thực và, do đó, đi ngược những nguyên lý dân chủ lành mạnh."