Ngài bị trục xuất vì đã dám "trình diễn lòng hiếu khách bất hợp pháp đối với những kẻ lưu đày" nhằm mục đích "bôi bác" danh dự của phong trào du kích đang kiểm soát vùng Bunia, phía Đông Bắc của Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Những ngôn từ trong dấu ngoặc kép là dịch từ sắc lệnh chính thức mà phong trào Liên Hiệp Những Người Yêu Nước Congo (Union of Congolese Patriots - gọi tắt là UPC) tặng cho cha Marc Denecker, người Bỉ, thuộc cộng đoàn Truyền Giáo Phi Châu.

Sắc lệnh trục xuất đã do Saba Aimable, "tổng giám đốc nội vụ" UPC ký ngày 13/2/2003. Phong trào UPC do Thomas Lubanga, một tay "bạo chúa chiến tranh" đã gây ra không biết bao nhiêu trận đánh nhằm kiểm soát vùng Bunia và các mỏ trong vùng này.

Cha Denecker là cha sở của Bunia, đã nhiều lần lên tiếng tố cáo những hành vi liên tục vi phạm nhân quyền của UPC. Lập trường của ngài làm nhóm du kích này chướng mắt. Lệnh trục xuất ngài còn ghi là ngài đã có "những quan hệ với các thế lực tiêu cực đang cản trở hòa bình và tiến trình thương thảo". Theo thông tấn xã Misna, một linh mục khác cũng nhận được lệnh trục xuất và được cho thời hạn 10 ngày để rời khỏi khu vực do UPC kiểm soát.