Manila, Phi Luật Tân (AsiaNews) - Những người đe dọa Đức Giám Mục và người Công Giáo Basilan là “những kẻ lừa đảo”, những kẻ xúc phạm Hồi giáo chân chính. Đây là những phản ứng mạnh mẽ của silsilah, một phong trào đối thoại Hồi giáo – Kitô giáo có trụ sở ở Mindanao, và các nhóm Hồi giáo khác đối với một bức thư trong đó yêu sách rằng muốn sống trong vùng đất Hồi giáo thì Đức Giám Mục Martin Jumoad phải cải đạo hoặc phải trả jizya, một loại thuế được đặt ra trong thời đế chế Ottoman nhằm đảm bảo cho phép người ngoài Hồi giáo được quyền thực thi đức tin của họ và đảm bảo được sự bảo vệ cho họ.

Bức thư mà Đức Giám Mục nhận hôm thứ Sáu tuần trước và bản sao được đưa lên báo chí Phi Luật Tân do Paruji Indama và Nur Hassan J. Kallitut ký tên, những người tuyên bố là mujahidin. Trong thư, chúng cho Đức Giám Mục 15 ngày để trả lời, hoặc là “chúng tôi sẽ xem ông là kẻ thù của chúng tôi”. Đức Giám Mục nói rằng đây không phải là lần đầu tiên ngài bị đe doạ, và điều đó cho thấy khunh hướng nguy hiểm trong khu vực là một phần của Midanao, nơi mà người Hồi giáo chiếm 70 phần trăm cư dân, nơi mà tình hình “ngoài tầm kiểm soát”.