| 11/7/2008 | Đức Thánh Cha nói, tôn giáo mang lại hòa bình thay vì chiến tranh | Bùi Hữu Thư |
| 11/7/2007 | Một mô thức hòa bình cho xung khắc chiến tranh | Linh Tiến Khải |
| 1/28/2003 | Trong khi tiếng trống chiến tranh khua rộn rã, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình | Nguyễn Việt Nam |
| 8/31/2007 | Giáo Hội Công Giáo Tại Iraq chia sẻ số phận chiến tranh của Iraq | Tường Huy |
| 3/29/2004 | Có tới 300,000 trẻ em là binh sĩ chiến đấu trong 36 cuộc chiến tranh | Anthony Lê |
| 2/15/2003 | Đức Hồng Y Roger Etchegaray cho biết về cuộc họp với Saddam Hussein | Đặng Tự Do |
| 2/15/2003 | Đức Hồng Y Roger Etchegaray đã gặp Saddam Hussein | Đặng Tự Do |
| 2/15/2003 | Phụ nữ và trẻ em: những nạn nhân đầu tiên của các cuộc chiến | Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu |
| 2/15/2003 | Lập trường của Tòa Thánh với cá nhân Saddam Hussein | Đặng Tự Do |
| 2/15/2003 | Con số giáo dân Công Giáo tại Iraq thật sự là bao nhiêu? | Đặng Tự Do |
| 2/13/2003 | Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tái bày tỏ lập trường chống chiến tranh | Nguyễn Việt Nam |
| 2/13/2003 | Hình ảnh Đức Hồng Y Roger Etchegaray tại Baghdad | Đặng Tự Do |
| 2/13/2003 | Những diễn biến mới nhất trong sứ mạng hòa bình của Đức Hồng Y Roger Etchegaray | Nguyễn Việt Nam |
| 2/10/2003 | Một thần học gia Công Giáo Hoa Kỳ công kích chính sách an ninh của tổng thống Bush | Nguyễn Việt Nam |
| 2/10/2003 | Dòng Tên: Chiến tranh với Iraq là không thể biện minh được | Nguyễn Việt Nam |
| 2/9/2003 | Giáo Hội Chính Thống Giáo Georgia đưa ra lời kêu gọi hòa bình | Nguyễn Việt Nam |
| 2/8/2003 | Các Thần Học Gia Công Giáo nói gì về Hòa Bình và Chiến Tranh: Tham luận của Cha Bruno Forte, Phủ Giáo Hoàng | Bản dịch của J.B. Đặng Minh An |
| 2/8/2003 | Các Thần Học Gia Công Giáo nói gì về Hòa Bình và Chiến Tranh: Tham luận của Giáo Sư S.E. Teodoro Buhain | Bản dịch của J.B. Đặng Minh An |
| 2/7/2003 | Các Thần Học Gia Công Giáo nói gì về Hòa Bình và Chiến Tranh: Tham luận của Giáo Sư. Jose Vidamor B. Yu | Bản dịch của J.B. Đặng Minh An |
| 2/7/2003 | Các Thần Học Gia Công Giáo nói gì về Hòa Bình và Chiến Tranh: Tham luận của Giáo sư Julian Porteous | Bản dịch của J.B. Đặng Minh An |