Vatican: Cảnh giác trước những hậu quả tai họa của cuộc chiến, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và các giáo sĩ ngoại giao hàng đầu của Tòa Thánh đã gặp gỡ Phó Thủ Tướng Iraq, ông Tariq Aziz và yêu cầu Iraq "cam kết cụ thể" đối với những nghị quyết giải trừ vũ khí của Liên Hiệp Quốc.
Phó Thủ Tướng Aziz, là một người Công Giáo Calđê (Chaldean) đã gặp gỡ riêng với Ðức Giáo Hoàng khoảng nửa giờ đồng hồ vào ngày Thứ Sáu 14/2/2003, sau đó ông đến gặp Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Angelo Sodano và Ngoại Trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran.
Phát ngôn viên Tòa Thánh và cũng là Giám Ðốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls đã đưa ra một văn thư:
"Sáng nay, Thứ Sáu, 14/2/2003, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến Phó Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Iraq, Ông Tariq Aziz, và theo sau buổi tiếp kiến đã gặp gỡ Ðức Hồng Y Angelo Sodano, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, Thư Ký Bộ Ngoại Giao"
"Những buổi gặp gỡ đã cho phép để trao đổi quan điểm rộng rãi hơn trên sự nguy hiểm được biết rõ của sự can dự vũ khí tại Iraq mà nó sẽ làm tăng thêm những sự đau khổ nghiêm trọng hơn nữa cho dân cư, vốn đã kiệt quệ qua những năm dài bị cấm vận".
"Ông Aziz đã ao ước đưa những đảm bảo liên quan đến nguyện vọng của chính quyền Iraq để hợp tác với cộng đồng quốc tế, nhất là trên vấn đề giải trừ vũ khí. Về phần này, Tòa Thánh liên tục nói đến sự cần thiết trung thành với những cam kết cụ thể tới các Nghị Quyết Liên Hiệp Quốc, đã được đảm bảo bởi công pháp quốc tế".
"Cuối cùng, được lặp lại một lần nữa rằng Giáo Hội Công Giáo sẽ tiếp tục công việc giáo dục cho hòa bình và sự sống chung giữa con người, để tìm ra những giải pháp ôn hòa trong mọi tình huống".
Phó Thủ Tướng Aziz đã thỉnh cầu để xin gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng và các Giáo Sĩ Tòa Thánh, ông sẽ ở lại Italia trong ba ngày. Vào cuối ngày, tại Liên Hiệp Quốc các viên chức hàng đầu trong đoàn thanh tra đã ra phúc trình trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo đó Ông Hans Blix và ông Mohmed ElBaradei đã cẩn trọng hơn so với bản tường trình mà các ông đã đưa ra cách đây 2 tuần. Theo bản tường trình này cũng ghi nhận cho thấy Saddam Hussein tỏ ra hợp tác nhưng họ vẫn không tìm ra các vũ khí giết người hàng loạt cũng như chi tiết đã tiêu hủy các vũ khí này.
Trong buổi họp báo vào buổi tối tại Roma, Phó Thủ Tướng Aziz nói là ông đã tường trình lên Ðức Giáo Hoàng và các Giáo Sĩ Vatican rằng cuộc chiến chống Iraq do Tây Phương cầm đầu sẽ kích động phản ứng tiêu cực trong thế giới Hồi Giáo Ả Rập và "đầu độc" đến sự liên hệ giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo.
Ông nói nếu các quốc gia theo truyền thống Kitô Giáo về phía Âu châu đi theo Hoa Kỳ, "nó sẽ bị thế giới Ả Rập và Hồi Giáo hiểu cho rằng đó là một chiến dịch chống Ả Rập và chống Hồi Giáo".
Ông Aziz và các nước tại Âu Châu nên giữ vị thế cương quyết chống lại "hoài bão đế quốc" của Hoa Kỳ và tham vọng cuối cùng nhằm "thuộc địa hóa" Iraq và đẽo gọt lại Trung Ðông theo quyền lợi của Hoa Kỳ và Do Thái.
Ông Aziz nói thêm: "Ðây là cuộc chiến bất công, vô luân, không hợp pháp và không một ai nên can dự vào đó".
Ông cũng ngõ lời cám ơn Ðức Giáo Hoàng vì Tòa Thánh Vatican trước sau như một vẫn chống lại những công kích quân sự và ông cũng chuyển lời của Tổng Thống Saddam Hussein đảm bảo với Ðức Thánh Cha rằng Iraq sẵn lòng hợp tác trọn vẹn với đoàn thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc.
Khi được hỏi về sự khẳng định của Vatican đòi hỏi Iraq phải thực hiện những "cam kết cụ thể" với Liên Hiệp Quốc, Ông Aziz cho biết sự tuân thủ tích cực và cụ thể đã nằm trong chính sách của Iraq. Ông nói thêm chính quốc gia sống "ngoài vòng pháp luật" là Hoa Kỳ vì đã xâm phạm đến chủ quyền của Iraq.. đã được đảm bảo bởi những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bằng cách thiết lập những vùng phi không phận tại miền Bắc và Nam Iraq, không được bay nếu không có sự ưng thuận của Hội Ðồng Bảo An.
Aziz cũng được các ký giả hỏi ông có mời Ðức Giáo Hoàng viếng thăm Iraq không. Ông Aziz trả lời: "Chúng tôi có những liên hệ lành mạnh, tuyệt vời đối với Tòa Thánh" nhưng "trong những trường hợp hiện tại này, tôi không nghĩ " sẽ có cơ hội cho một chuyến viếng thăm Giáo Hoàng.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro-Valls đã nói với Ðài Phát Thánh Vatican rằng sau khi Ðức Giáo Hoàng đã cố gắng nhưng không thực hiện được cho chuyến viếng thăm tới Iraq nhân Năm Thánh 2000, Giáo Triều xét tới chuyến viếng thăm Iraq như một "chương sách đã đóng".
Tiến Sĩ Navarro-Valls nói thêm: "Trong buổi đối thoại ngày hôm nay về vấn đề này, cả hai bên không hề đưa ra một chút nào trong tình huống rất mong manh".
Chuyến viếng thăm Phó Thủ Tướng Aziz tại Italia được các viên chức an ninh bố trí rất nghiêm ngặt. Các cảnh sát Ý đã chặn tất cả các con đường gần Vatican trước khi đoàn xe hộ tống đưa Phó Thủ Tướng Aziz vào Vatican.
Trong những ngày lưu lại tại Italia, ông Aziz cũng sẽ hội thảo với các bộ trưởng Ý và các thượng nghị sĩ quốc hội Ý.
Ông sẽ đến trung tâm hành hương Assisi, nơi sinh trưởng Thánh Phanxicô. Các tu sĩ Dòng Phan Sinh cho biết Aziz sẽ tham dự những buổi cầu nguyện hòa bình vào ngày 15/2, một ngày đã có những chương trình xuống đường tập thể cho hòa bình được tổ chức tại Ý và tại các quốc gia Âu Châu.
Trong thời gian này, phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Hồng Y Etchegaray dẫn đầu đã tới Iraq vào ngày 11/2 đã được tường thuật liên tục kèm theo hình ảnh trên Vietcatholic Network. Hy vọng Ðức Hồng Y sẽ gặp gỡ Tổng Thống Saddam Husein và đưa bức thư của Ðức Thánh Cha, cùng cố gắng thuyết phục Iraq tỏ ra hợp tác hoàn toàn với đoàn thanh tra vũ khí và thuyết phục thế giới đi đến những giải pháp ôn hòa.
Các giáo sĩ tại Vatican trong những tháng ngày qua đã cảnh giác liên tục chống lại giải pháp dành cho Iraq qua đường lối quân sự, cảnh cáo đến những hậu quả thảm họa cho con người và gây thiệt hại cho sự ổn định trong vùng. Các Ngài cũng khước tứ trên bình diện luân lý đối với chính quyền Hoa Kỳ cho "cuộc chiến phòng ngừa".
Vào tháng Giêng, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thỉnh cầu đến cộng động quốc tế hãy tìm giải pháp ôn hòa với Iraq, khi Ðức Thánh Cha nói rằng "cuộc chiến không lúc nào là không thể tránh được " và chiến tranh "luôn là một sự thất bại cho con người".
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo mới tại Italia, tờ Panorama, bà cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Condoleeza Rice đã "vờ vịt" tỏ ra "chậm tiêu" khi nói rằng bà không hiểu những lý lẽ của Tòa Thánh Vatican lên án cuộc chiến phòng ngừa.
"Tôi chẳng thấy gì là vô luân để ngăn ngừa những các chết của hàng vạn người, có thể là hàng trăm vạn người, có thể là hàng triệu người vì hành động chống lại chủ nghĩa hung tàn đã phải lãnh trách nhiệm cho cái chết của 100 000 người".
Bà lý luận thêm: "Những gì chúng ta thấy là không hành động đôi khi đưa tới những hành động vô luân nhất, như trường hợp không hành động chống lại Ðức Thời Hitler".
Câu nói của bà Rice rất nghiêm trọng và hàm hồ ở đây, ai là người không hành động nếu tâm địa bà muốn ám chỉ tới Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII?
Vào ngày Thứ Bảy hôm nay 15/2, Tòa Thánh sẽ mở ra và cho phép tham khảo các hồ sơ văn khố liên quan đến Ðức Giáo Hoàng Piô XII trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến.
Phó Thủ Tướng Aziz, là một người Công Giáo Calđê (Chaldean) đã gặp gỡ riêng với Ðức Giáo Hoàng khoảng nửa giờ đồng hồ vào ngày Thứ Sáu 14/2/2003, sau đó ông đến gặp Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Angelo Sodano và Ngoại Trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran.
Phát ngôn viên Tòa Thánh và cũng là Giám Ðốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls đã đưa ra một văn thư:
"Sáng nay, Thứ Sáu, 14/2/2003, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến Phó Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Iraq, Ông Tariq Aziz, và theo sau buổi tiếp kiến đã gặp gỡ Ðức Hồng Y Angelo Sodano, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, Thư Ký Bộ Ngoại Giao"
"Những buổi gặp gỡ đã cho phép để trao đổi quan điểm rộng rãi hơn trên sự nguy hiểm được biết rõ của sự can dự vũ khí tại Iraq mà nó sẽ làm tăng thêm những sự đau khổ nghiêm trọng hơn nữa cho dân cư, vốn đã kiệt quệ qua những năm dài bị cấm vận".
"Ông Aziz đã ao ước đưa những đảm bảo liên quan đến nguyện vọng của chính quyền Iraq để hợp tác với cộng đồng quốc tế, nhất là trên vấn đề giải trừ vũ khí. Về phần này, Tòa Thánh liên tục nói đến sự cần thiết trung thành với những cam kết cụ thể tới các Nghị Quyết Liên Hiệp Quốc, đã được đảm bảo bởi công pháp quốc tế".
"Cuối cùng, được lặp lại một lần nữa rằng Giáo Hội Công Giáo sẽ tiếp tục công việc giáo dục cho hòa bình và sự sống chung giữa con người, để tìm ra những giải pháp ôn hòa trong mọi tình huống".
Phó Thủ Tướng Aziz đã thỉnh cầu để xin gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng và các Giáo Sĩ Tòa Thánh, ông sẽ ở lại Italia trong ba ngày. Vào cuối ngày, tại Liên Hiệp Quốc các viên chức hàng đầu trong đoàn thanh tra đã ra phúc trình trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo đó Ông Hans Blix và ông Mohmed ElBaradei đã cẩn trọng hơn so với bản tường trình mà các ông đã đưa ra cách đây 2 tuần. Theo bản tường trình này cũng ghi nhận cho thấy Saddam Hussein tỏ ra hợp tác nhưng họ vẫn không tìm ra các vũ khí giết người hàng loạt cũng như chi tiết đã tiêu hủy các vũ khí này.
Trong buổi họp báo vào buổi tối tại Roma, Phó Thủ Tướng Aziz nói là ông đã tường trình lên Ðức Giáo Hoàng và các Giáo Sĩ Vatican rằng cuộc chiến chống Iraq do Tây Phương cầm đầu sẽ kích động phản ứng tiêu cực trong thế giới Hồi Giáo Ả Rập và "đầu độc" đến sự liên hệ giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo.
Ông nói nếu các quốc gia theo truyền thống Kitô Giáo về phía Âu châu đi theo Hoa Kỳ, "nó sẽ bị thế giới Ả Rập và Hồi Giáo hiểu cho rằng đó là một chiến dịch chống Ả Rập và chống Hồi Giáo".
Ông Aziz và các nước tại Âu Châu nên giữ vị thế cương quyết chống lại "hoài bão đế quốc" của Hoa Kỳ và tham vọng cuối cùng nhằm "thuộc địa hóa" Iraq và đẽo gọt lại Trung Ðông theo quyền lợi của Hoa Kỳ và Do Thái.
Ông Aziz nói thêm: "Ðây là cuộc chiến bất công, vô luân, không hợp pháp và không một ai nên can dự vào đó".
Ông cũng ngõ lời cám ơn Ðức Giáo Hoàng vì Tòa Thánh Vatican trước sau như một vẫn chống lại những công kích quân sự và ông cũng chuyển lời của Tổng Thống Saddam Hussein đảm bảo với Ðức Thánh Cha rằng Iraq sẵn lòng hợp tác trọn vẹn với đoàn thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc.
Khi được hỏi về sự khẳng định của Vatican đòi hỏi Iraq phải thực hiện những "cam kết cụ thể" với Liên Hiệp Quốc, Ông Aziz cho biết sự tuân thủ tích cực và cụ thể đã nằm trong chính sách của Iraq. Ông nói thêm chính quốc gia sống "ngoài vòng pháp luật" là Hoa Kỳ vì đã xâm phạm đến chủ quyền của Iraq.. đã được đảm bảo bởi những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bằng cách thiết lập những vùng phi không phận tại miền Bắc và Nam Iraq, không được bay nếu không có sự ưng thuận của Hội Ðồng Bảo An.
Aziz cũng được các ký giả hỏi ông có mời Ðức Giáo Hoàng viếng thăm Iraq không. Ông Aziz trả lời: "Chúng tôi có những liên hệ lành mạnh, tuyệt vời đối với Tòa Thánh" nhưng "trong những trường hợp hiện tại này, tôi không nghĩ " sẽ có cơ hội cho một chuyến viếng thăm Giáo Hoàng.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro-Valls đã nói với Ðài Phát Thánh Vatican rằng sau khi Ðức Giáo Hoàng đã cố gắng nhưng không thực hiện được cho chuyến viếng thăm tới Iraq nhân Năm Thánh 2000, Giáo Triều xét tới chuyến viếng thăm Iraq như một "chương sách đã đóng".
Tiến Sĩ Navarro-Valls nói thêm: "Trong buổi đối thoại ngày hôm nay về vấn đề này, cả hai bên không hề đưa ra một chút nào trong tình huống rất mong manh".
Chuyến viếng thăm Phó Thủ Tướng Aziz tại Italia được các viên chức an ninh bố trí rất nghiêm ngặt. Các cảnh sát Ý đã chặn tất cả các con đường gần Vatican trước khi đoàn xe hộ tống đưa Phó Thủ Tướng Aziz vào Vatican.
Trong những ngày lưu lại tại Italia, ông Aziz cũng sẽ hội thảo với các bộ trưởng Ý và các thượng nghị sĩ quốc hội Ý.
Ông sẽ đến trung tâm hành hương Assisi, nơi sinh trưởng Thánh Phanxicô. Các tu sĩ Dòng Phan Sinh cho biết Aziz sẽ tham dự những buổi cầu nguyện hòa bình vào ngày 15/2, một ngày đã có những chương trình xuống đường tập thể cho hòa bình được tổ chức tại Ý và tại các quốc gia Âu Châu.
Trong thời gian này, phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Hồng Y Etchegaray dẫn đầu đã tới Iraq vào ngày 11/2 đã được tường thuật liên tục kèm theo hình ảnh trên Vietcatholic Network. Hy vọng Ðức Hồng Y sẽ gặp gỡ Tổng Thống Saddam Husein và đưa bức thư của Ðức Thánh Cha, cùng cố gắng thuyết phục Iraq tỏ ra hợp tác hoàn toàn với đoàn thanh tra vũ khí và thuyết phục thế giới đi đến những giải pháp ôn hòa.
Các giáo sĩ tại Vatican trong những tháng ngày qua đã cảnh giác liên tục chống lại giải pháp dành cho Iraq qua đường lối quân sự, cảnh cáo đến những hậu quả thảm họa cho con người và gây thiệt hại cho sự ổn định trong vùng. Các Ngài cũng khước tứ trên bình diện luân lý đối với chính quyền Hoa Kỳ cho "cuộc chiến phòng ngừa".
Vào tháng Giêng, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thỉnh cầu đến cộng động quốc tế hãy tìm giải pháp ôn hòa với Iraq, khi Ðức Thánh Cha nói rằng "cuộc chiến không lúc nào là không thể tránh được " và chiến tranh "luôn là một sự thất bại cho con người".
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo mới tại Italia, tờ Panorama, bà cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Condoleeza Rice đã "vờ vịt" tỏ ra "chậm tiêu" khi nói rằng bà không hiểu những lý lẽ của Tòa Thánh Vatican lên án cuộc chiến phòng ngừa.
"Tôi chẳng thấy gì là vô luân để ngăn ngừa những các chết của hàng vạn người, có thể là hàng trăm vạn người, có thể là hàng triệu người vì hành động chống lại chủ nghĩa hung tàn đã phải lãnh trách nhiệm cho cái chết của 100 000 người".
Bà lý luận thêm: "Những gì chúng ta thấy là không hành động đôi khi đưa tới những hành động vô luân nhất, như trường hợp không hành động chống lại Ðức Thời Hitler".
Câu nói của bà Rice rất nghiêm trọng và hàm hồ ở đây, ai là người không hành động nếu tâm địa bà muốn ám chỉ tới Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII?
Vào ngày Thứ Bảy hôm nay 15/2, Tòa Thánh sẽ mở ra và cho phép tham khảo các hồ sơ văn khố liên quan đến Ðức Giáo Hoàng Piô XII trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến.