Đức Tổng Giám Mục Jean Benjamin Sleiman, của tổng giáo phận Baghdad thuộc Công Giáo nghi lễ La Tinh đã cho thông tấn xã Công Giáo Misna biết những tin tức mới nhất về sứ mạng hòa bình của Đức Hồng Y Roger Etchegaray như sau:
"Một chuyện chưa từng xảy ra là đài truyền hình Iraq đã trực tiếp truyền hình toàn bộ thánh lễ do Đức Hồng Y Roger Etchegaray cử hành tối ngày thứ Tư 12/2/2003 tại nhà thờ Thánh Giuse tại Baghdad và cộng đồng Hồi Giáo hiểu rằng vị đặc sứ của Đức Thánh Cha nói một ngôn ngữ hòa bình. Ngài không nói theo giọng điệu của chính trị gia và không chỉ nói với người Kitô Giáo nhưng cả với người Hồi Giáo.
Chúng tôi tràn trề hy vọng khi được thông báo rằng ngày thứ Bẩy tới đây trên thế giới sẽ có hàng triệu người xuống đường đấu tranh cho hòa bình. Ở đây chúng tôi cảm nghiệm được và hiểu được họ đang tranh đấu cho hòa bình vì họ biết ý nghĩa của thảm kịch chết chóc và chiến tranh. Chúng tôi biết rằng thứ Bẩy này sẽ đánh dấu sự toàn cầu hóa cho hòa bình".
Đức Cha Sleiman cho biết ngài không rõ nội dung bức thư của Đức Thánh Cha gởi Saddam Hussein và cũng không biết khi nào văn bản này sẽ được công bố. Tuy nhiên, ngài ghi nhận được những phản ứng thuận lợi của người Iraq đối với Công Giáo. Đức Cha Sleiman ghi nhận rằng trước đây, người Hồi Giáo tại Iraq thường đồng hóa người Kitô Giáo với "đồng minh" của phương Tây và trong thời gian qua đã có những căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo mà từ trước đến nay vẫn sống chung trong hòa bình.
Đức Cha Sleiman cũng cho biết thánh lễ tối thứ Tư tại nhà thờ Thánh Giuse cũng là kết thúc ba ngày "Chay tịnh Ninivê" của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chaldea. Đây là dịp ăn chay và kiêng thịt cầu nguyện cho hòa bình trùng với tuần "hy sinh" của người Hồi Giáo để biểu tỏ tình liên đới giữa các tôn giáo khác nhau.
"Một chuyện chưa từng xảy ra là đài truyền hình Iraq đã trực tiếp truyền hình toàn bộ thánh lễ do Đức Hồng Y Roger Etchegaray cử hành tối ngày thứ Tư 12/2/2003 tại nhà thờ Thánh Giuse tại Baghdad và cộng đồng Hồi Giáo hiểu rằng vị đặc sứ của Đức Thánh Cha nói một ngôn ngữ hòa bình. Ngài không nói theo giọng điệu của chính trị gia và không chỉ nói với người Kitô Giáo nhưng cả với người Hồi Giáo.Chúng tôi tràn trề hy vọng khi được thông báo rằng ngày thứ Bẩy tới đây trên thế giới sẽ có hàng triệu người xuống đường đấu tranh cho hòa bình. Ở đây chúng tôi cảm nghiệm được và hiểu được họ đang tranh đấu cho hòa bình vì họ biết ý nghĩa của thảm kịch chết chóc và chiến tranh. Chúng tôi biết rằng thứ Bẩy này sẽ đánh dấu sự toàn cầu hóa cho hòa bình".
Đức Cha Sleiman cho biết ngài không rõ nội dung bức thư của Đức Thánh Cha gởi Saddam Hussein và cũng không biết khi nào văn bản này sẽ được công bố. Tuy nhiên, ngài ghi nhận được những phản ứng thuận lợi của người Iraq đối với Công Giáo. Đức Cha Sleiman ghi nhận rằng trước đây, người Hồi Giáo tại Iraq thường đồng hóa người Kitô Giáo với "đồng minh" của phương Tây và trong thời gian qua đã có những căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo mà từ trước đến nay vẫn sống chung trong hòa bình.
Đức Cha Sleiman cũng cho biết thánh lễ tối thứ Tư tại nhà thờ Thánh Giuse cũng là kết thúc ba ngày "Chay tịnh Ninivê" của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chaldea. Đây là dịp ăn chay và kiêng thịt cầu nguyện cho hòa bình trùng với tuần "hy sinh" của người Hồi Giáo để biểu tỏ tình liên đới giữa các tôn giáo khác nhau.