Giám chức nghi thức Latin thấy đó là một bằng chứng cho người Hồi giáo

BAGHDAD, Iraq 10/2 2003 (Zenit.org).- Một vị Tổng Giám Mục nói sự hiện diện đặc sứ của Ðức Giáo Hoàng tại Trung đông là một bằng chứng quan trọng cho người Hồi giáo và Iraq về việc Giáo hội loại trừ chiến tranh.


Tổng giám mục Jean Sleiman, thuộc những người Công giáo nghi thức-Latin tại Baghdad, hôm nay qui chiếu về ý nghĩa chuyến đi của Hồng Y Roger Etchegaray, dặc sứ của Ðức Giáo Hoàng, ngài đang làm việc để đẩy xa chiến tranh.

Đức Gioan Phaolo II, con người khuyến khích mọi cố gắng cho hòa bình đã gởi một bức thư cho Saddam Hussein qua vị Hồng Y, để nhắc ông nhớ tới sự cần thiết của sự hợp tác hữu hiệu quốc tế, dựa trên công lý và luật quốc tế.

Cuộc viếng thăm của Hồng Y là quan trọng bởi vì "nó mang đến một tia sáng hy vọng trong cuộc khủng hoảng xem ra không có lối thoát," Tổng giám mục Sleimann nói với cơ quan SIR.

The archbishop described the Iraqi people as "distressed and morally exhausted, consumed by the long embargo."

Tổng giám mục diễn tả dân chúng Iraq như "khốn khổ và tinh thần kiệt quệ, bị cấm vận lâu dài làm hao mòn."

"Many abandon themselves to fatalism; many others prefer to go to safer places in case of an attack," he said. "No one, however, seems to believe in a positive solution of the crisis."

"Nhiều người phó mình cho định mệnh, nhiều người khác thà đi tới những nơi an toàn hơn trong trường hợp tấn công. Nhưng không ai xem ra tin tưởng có giải pháp tích cực cho cuộc khủng hoảng."

"Sự hiện diện của phái viên giáo hoàng sẽ giúp dân chúng sống ít thống khổ hơn," Tổng Giám mục Sleimann nói thêm. "Hậu quả cụ thể đầu tiên sẽ là chứng tỏ sự gần gũi của Giáo hội Công giáo qua kinh nguyện của Giáo hoàng và những cố gắng của nhiều hội đồng giám mục."

Ngài nhận xét rằng sứ vụ hoà bình của Hồng Y Etchegaray "là một dịp đưa ra bằng chứn mạnh mẽ cho thế giới Hồi giáo và dân chúng Iraq. . .Điều quan trọng là được biết người Kitô hữu không muốn chiến tranh, Giáo hội luôn luôn ra sức chận đứng mọi ý muốn chiến tranh."