| 11/3/2002 | ASEAN và Trung quốc với vấn đề Trường Sa | Ðỗ-Hữu |
| 6/18/2003 | ASEAN chống cuớp biển và hoạt động vũ trang xuyên biên giới | Hoàng Hoa Lư |
| 7/29/2002 | ASEAN không muốn có xung đột trên Biển Ðông | Ðỗ-Hữu |
| 7/28/2002 | ASEAN và vùng Biển Ðông | Ðỗ-Hữu |
| 7/31/2002 | Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3 khai mạc tại Brunei | Ðỗ-Hữu |
| 11/1/2002 | Hoa Kỳ kêu gọi ASEAN tăng cường các biện pháp bài trừ tham nhũng | Hoàng Mai |
| 9/15/2002 | Philippines và Trung quốc thỏa thuận hợp tác giải quyết ôn hòa các vụ xung đột ở Biển Ðông và Trường Sa | Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác |
| 8/4/2003 | Kế hoạch thành lập thị truờng trái phiếu khu vực ASEAN | Hoàng Hoa Lư |
| 6/16/2003 | Hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN khai diễn tại Phnom Penh | Hoàng Hoa Lư |
| 9/16/2002 | Bế mạc hội nghị thường niên Bộ trưởng kinh tế ASEAN | Ðỗ-Hữu |
| 9/15/2002 | Thị trường Á châu và ASEAN | Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác |
| 9/14/2002 | Các nước khối ASEAN và thị trường chung Á châu | Ðỗ-Hữu |
| 7/18/2002 | Philippines tố cáo những âm mưu bành trướng lấn chiếm Biển Ðông của Bắc Kinh | Ðỗ-Hữu |
| 4/21/2004 | Thêm phản ứng về tour du lịch Trường Sa | Đỗ-Hữu |
| 11/8/2003 | Philippines tố cáo Trung Quốc vi phạm những cam kết về vấn đề Trường Sa | Hoàng Mai |
| 11/2/2002 | Liệu Trường Sa hết căng thẳng? | Ðỗ-Hữu |
| 9/3/2003 | Hội nghị kinh tế ASEAN thúc đẩy việc thành lập cộng đồng kinh tế AEC | Hoàng Hoa Lư |
| 11/6/2002 | Asean và Trung Quốc ký kết “Bản Tuyên Bố Về Cách Ứng Xử Của Các Phe Liên Hệ Trong Vụ Tranh Chấp Ở Vùng Biển Ðông”. | Ðỗ-Hữu |
| 12/11/2003 | Nhật Bản tìm cách lôi cuốn ASEAN | Hoàng Mai |
| 10/9/2003 | Hội nghị ASEAN+4 kết thúc với nhiều thỏa thuận về kinh tế và an ninh | Hoàng Mai |