Những cuộc họp và các Hội đồng Giám mục không thể thay thế Giám mục

VATICAN7/2/2003 (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolo II nhấn mạnh rằng các tổ chức và những hội đồng giám mục phải phục vụ các giám mục, chứ không thay thế các giám mục, và ngài cảnh cáo "nạn quan liêu hóa" trong Giáo hội.

Đức Thánh Cha đưa ra chỉ thị này khi Ngài gặp 37 giám mục thuộc hội đồng giám mục quốc gia Brazilian, tại Rome 27/1-8/2 trong lần thăm viếng "ad limina" Ðức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma.
Trong số hiện diện có Giám mục Jayme Henrique Chemello, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazilian, và Hồng Y Jose Freire Falcao, Tổng giám mục Brazil.

Ðức Giáo Hoàng nói"Những hội đồng giám mục hợp tác giúp đỡ có hiệu quả và đa dạng, hầu mang lại sự sống một cách hiệu nghiệm và cụ thể cho sự hiệp nhất tập đoàn".

Do đó, Đức Thánh Cha khuyên các giám mục tham gia những công việc hội đồng giám mục mình, nhưng với hai hạn chế:

Một mặt, hội đồng phải tự hạn chế mình trong "những công việc cần hội đồng xử lý, theo qui chế hội đồng, ì lợi ích của tổng số giáo phận." Mặt khác, việc hiến thân mục vụ của một giám mục cho giáo phận mình không được sao nhãng vì ngài phải tham gia vào những sinh hoạt của hội đồng giám mục.

Về việc này, Ðức Giáo Hoàng qui chiếu về "sự thái quá của những tổ chức và hội hợp, khiến nhiều Giám mục phải thường xuyên ở ngoài giáo phận của mình.

Hiện tượng này, Đức Gioan Phaolo II nói, "ngoài ra việc trái nghịch với 'luật cư trú' (canon 395), sinh ra những hậu quả tiêu cực đối với sự gần gũi của giám mục với các linh mục, cũng như trên những phương diện kác, ví dụ sự thâm nhập những giáo phái".

Đức Thánh Cha xin các giám mục tránh " sự nhân số quá mức những tổ chức, tránh việc quan liêu hóa các tổ chức và những ủy ban phụ tiếp tục hoạt động trong giai đoạn giữa các cuộc hợp khoáng đại: những tổ chức này hiện hữu để giúp các giám mục, chứ không thay thế các ngài".