Đáp ứng với bản thảo lần thứ nhất đã trình bày tại Brussels

VATICAN CITY, Feb.7, 2003 (Zenit.org).- Bản thảo chính thức lần thứ nhất của Hiến Pháp tương lai châu Âu, được tình bày hôm qua tại Brussels do nguyên tổng thống Pháp Valery Giscard d' Estaing, không nhắc tới những nguồn gốc tôn giáo của châu Âu, cũng không nhắc tới quy chế pháp lý các giáo hội.

Những người Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành và các thành phần những cộng đồng tôn giáo khác đã yêu cầu Hiến Pháp châu Âu đưa vào trong Số 2 của điều sẽ gọi là "Magna Carta--Hiến chương lớn--" tương lai của châu Âu, một bản hiến chương nói rõ "những giá trị Liên Hiệp," ( yêu cầu đưa vào) một qui chiếu về Thiên Chúa và những giá trị đã tạo dựng châu Âu.

Trong bản thảo lần thứ nhất, số đó ghi chú: "Liên Hiệp được thành lập trên những giá trị tôn trọng nhân phẩm, tự do, dân chủ, quyền lực của luật pháp và sự tôn trọng nhân quyền, những giá trị chung cho mọi quốc gia thành viên. Điều Liên Hiệp nhắm tới là một xã hội hòa bình, qua sự thực hiện tính khoan dung, nền cống lý và tình liên đới."

Trong một lời tuyên bố báo chí, tiếp theo một cuộc hợp giữa ngoại trưởng Joschka Fischer và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II, người phát ngôn Vatican Joaqui Navarro-Valls đòi hỏi văn kiện đó phải được cãi thiện.

"Toà Thánh đã lưu ý rằng các gia trị và những yếu tố đã được đưa vào trong dự án--liên quan tới ba tít đầu của khế ước--là cơ bản cho sự sống của Liên Hiệp".

Trong cuộc gặp gỡ của ngoại trưởng Fischer với đức Giáo hoàng và những viên chức chủ chốt, gồm có Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Vatican, và Tổng Giám mục Jean Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao Vatican, " sự ngạc nhiên được bày tỏ, bởi vì qui chế pháp lý các giáo hội và các công đồng tôn giáo bị khinh thường. Sau cùng, người ta bày tỏ ý muốn là dự án này phải được cãi thiện và những lỗ hổng phải được lấp đầy, " Navarro-Valls đã nói như trên.

Tổng thư ký Hội đồng các Hội đồng Giám mục Công giáo châu Âu, Monsignor Aldo Giordano nói: "Chúng tôi rất thất vọng, không phải điều đã được viết, nhưng bởi điều không được viết."

Văn kiện được trình bày cho 105 thành viên của Qui Ước châu Âu, để hội nghị bàn cãi. Cuộc bàn cãi để sửa đổi sẽ xảy ra hoặc cuối tháng February, hay là trong những ngày 17 và 18/3

Giscard d'Estaing muốn giới thiệu một đề nghị nhất trí từ Qui Ước châu Âu cuối mùa Xuân, đề nghị đó sẽ phải được phê chuẩn bởi hội nghị liên chính phủ có trách nhiệm viết khế ước hiến pháp tương lai. Bản thảo ngày 6/2 của Hiến Pháp châu Âu, chỉ có giá trị tư vấn, có thể đọc được trong trang web của Qui chế châu Âu.