Lỗ hổng trong ba tít đầu

VATICAN 7/2/2003 (ZENIT.org).- "Nói gì về quy chế pháp lý của các giáo hội và các công đồng giáo hội?" Toà Thánh đã vạch ra, về vấn đề này, môt "lỗ hổng" qua a tít đầu của dự án hiến pháp châu âu, phổ biến hôm thứ Năm.

Đó là điều mà hôm nay người phát ngôn Tòa Thánh, M. Joaquin Navarro Valls, chỉ rõ sau cuộc gặp gỡ của Đức Gioan Phaolo II và M. Joschka Fischer. Với Iraq, hiến pháp châu âu đã thật sự là chủ đề những cuộc đàm thoại giữa Vatican và người đại diện cho Ðức.

Ngày 6/2/ 2003, Cơ Quan Đầu não của Quy ước châu âu đã thực sự phổ biến những dự án số 1 và 16 của Hiệp ước hiến pháp Liên Hiệp Âu châu. Những số này chỉ là những đề nghị, và những sửa đổi có thể đệ trình cho tới ngày 17/2.

Đối với Hiệp ước hiến pháp châu âu này, Navarro Valls đã nói Tòa Thánh nhận xét rằng "những giá trị và những yếu tố đã đưa vào trong dự án phổ biến thứ năm và liên quan tới ba tít đầu của hiệp ước, là cơ bản đối với sự sống của Liên hiệp".

Theo chiều hướng này, Tà Thánh đã bày tỏ "sự kinh ngạc" của mình về sự kiện người ta đã bỏ qua "quy chế pháp lý của các Giáo hội và các công đồng tôn giáo".

Sau cùng, theo ông Navarro Valls, Tòa Thánh đã bày tỏ muốn "dự án hiện nay được hoàn mỹ hơn và những lỗ hổng được lấp đầy".