NEW YORK (CNS). Theo như lời của Ðức Tổng Giám mục Migliore, Ðặc sứ của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc thì bài tường trình của Ngoại trưởng Hoa kỳ Collins L. Powell rất cần thiết nhưng không nên dùng giải giải pháp quân sự. Cộng đồng quốc tế nên tiếp tục thương thuyết với Iraq theo như Quyết định 1441 của Liên Hiệp quốc.
“Tôi thiết nghỉ là Ngoại trưởng Powell đã đưa ra những bằng chứng về những kho vũ khí giết hại tập thể nhân loại để đi đến kết luận là dùng giải pháp quân sự để giải quyết xung đột với Iraq, nhưng theo tôi thì tôi chưa nhận thấy Iraq là một mối đe dọa trực tiếp cho cộng đồng quốc tế.”
Những vũ khí giết hại tập thể không riêng gì ở Iraq mà còn nhiều nơi, điều quan trọng là phải giải quyết bằng những giàn xếp chính trị và ngoại giao. Trong bản tường trình ông Powell cũng có đề cập đến việc Iraq có liện lạc với nhóm khủng bố quốc tế.
Ðức Tổng Giám mục đề cập đến việc ông Hans Blix, trưởng tóan thanh tra vũ khí và ông Mahomed ElBaradei, trưởng đòan Cơ quan Quốc tế về nguyên tử năng sẽ thuyết trình trước Hội Dồng Bảo An vào ngày 14 tháng 2, tiếp theo bản báo cáo ngày 27 tháng 1. Cũng vào ngày đó Ðức Giáo Hoàng sẽ tiếp kiến ông Phó Thủ tuớng Tariq Ariz, một người Công giáo thưộc hệ phái Chaldean tại Vatican.
Ðức Tổng Giám mục hy vọng đoàn thanh tra vũ khí vẫn tiếp tục làm việc và có thể đi dến thành công với một giải pháp giải giới Iraq trong hòa bình.
“Tôi thiết nghỉ là Ngoại trưởng Powell đã đưa ra những bằng chứng về những kho vũ khí giết hại tập thể nhân loại để đi đến kết luận là dùng giải pháp quân sự để giải quyết xung đột với Iraq, nhưng theo tôi thì tôi chưa nhận thấy Iraq là một mối đe dọa trực tiếp cho cộng đồng quốc tế.”
Những vũ khí giết hại tập thể không riêng gì ở Iraq mà còn nhiều nơi, điều quan trọng là phải giải quyết bằng những giàn xếp chính trị và ngoại giao. Trong bản tường trình ông Powell cũng có đề cập đến việc Iraq có liện lạc với nhóm khủng bố quốc tế.
Ðức Tổng Giám mục đề cập đến việc ông Hans Blix, trưởng tóan thanh tra vũ khí và ông Mahomed ElBaradei, trưởng đòan Cơ quan Quốc tế về nguyên tử năng sẽ thuyết trình trước Hội Dồng Bảo An vào ngày 14 tháng 2, tiếp theo bản báo cáo ngày 27 tháng 1. Cũng vào ngày đó Ðức Giáo Hoàng sẽ tiếp kiến ông Phó Thủ tuớng Tariq Ariz, một người Công giáo thưộc hệ phái Chaldean tại Vatican.
Ðức Tổng Giám mục hy vọng đoàn thanh tra vũ khí vẫn tiếp tục làm việc và có thể đi dến thành công với một giải pháp giải giới Iraq trong hòa bình.