Bonn, 5.2.2003 (Fides) - Kinh Thánh, cuốn sách trên hết mọi cuốn sách, hàng năm được quảng bá tới hàng triệu triệu người, vẫn luôn dẫn đầu kỷ lục các sách bán chạy nhất trên thế giới. Kinh Thánh đã được chuyển dịch ra trên 2.000 thứ tiếng khác nhau. Chủ đề Năm Kinh Thánh đã được chọn là “tìm sẽ gặp“ nhắm mục đích giới thiệu với đại chúng Cuốn Sách Tuyệt Vời này.
Năm Kinh Thánh muốn hợp tác với các lãnh vực văn hóa khác nhau: Kinh Thánh với giáo dục, với nghệ thuật, âm nhạc, kịch nghệ, triển lãm, bảo tàng viện và văn chương.
Chiến Dịch “2003, Năm của Kinh Thánh“ được sự hỗ trợ và cộng tác của mọi Giáo Hội Kitô Giáo, mọi Tổ Chức và mọi Cơ Quan thuộc các Giáo Hội Kitô giáo tại Đức.
“Kinh Thánh là chất xúc tác cho cuộc sống của chúng ta: cho chính bản thân, cho tinh thần con người được minh mẫn, cho mối tương giao giữ con người với nhau, cho xã hội chúng ta và cho những nghĩa vụ tương lai của chúng ta. Kinh Thánh cùng với các Bí Tích là một kho tàng vô giá đã được trao phó cho Hội Thánh. Do đó, Giáo Hội phải có trách nhiệm loan truyền Tin Mừng Của Chúa trong Kinh Thánh cho muôn dân, cho mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa. Năm Kinh Thánh được tổ chức trên khắp các nước nói tiếng Đức.
Đức Hồng Y Karl Lehmann chủ tịch HĐGHCG Đức nói về một trong những mục tiêu chính yếu của Năm Kinh Thánh như sau :
“Thực ra, Kinh Thánh nhắm đâm rễ sâu vào tâm hồn mỗi cá nhân trong mỗi cộng đồng tín hữu. Chính vì thế mà từ bao thế kỷ qua, việc đọc Kinh Thánh mãi mãi biến đổi đời sống của con người. Năm Kinh Thánh muốn gửi đến hết mọi người Sứ Điệp Tin Mừng của Kinh Thánh và mời gọi mọi người sống theo những đòi hỏi và biến đổi cuộc sống theo Sứ Điệp của Cuốn Sách này“.
Năm Kinh Thánh muốn hợp tác với các lãnh vực văn hóa khác nhau: Kinh Thánh với giáo dục, với nghệ thuật, âm nhạc, kịch nghệ, triển lãm, bảo tàng viện và văn chương.
Chiến Dịch “2003, Năm của Kinh Thánh“ được sự hỗ trợ và cộng tác của mọi Giáo Hội Kitô Giáo, mọi Tổ Chức và mọi Cơ Quan thuộc các Giáo Hội Kitô giáo tại Đức.
“Kinh Thánh là chất xúc tác cho cuộc sống của chúng ta: cho chính bản thân, cho tinh thần con người được minh mẫn, cho mối tương giao giữ con người với nhau, cho xã hội chúng ta và cho những nghĩa vụ tương lai của chúng ta. Kinh Thánh cùng với các Bí Tích là một kho tàng vô giá đã được trao phó cho Hội Thánh. Do đó, Giáo Hội phải có trách nhiệm loan truyền Tin Mừng Của Chúa trong Kinh Thánh cho muôn dân, cho mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa. Năm Kinh Thánh được tổ chức trên khắp các nước nói tiếng Đức.
Đức Hồng Y Karl Lehmann chủ tịch HĐGHCG Đức nói về một trong những mục tiêu chính yếu của Năm Kinh Thánh như sau :
“Thực ra, Kinh Thánh nhắm đâm rễ sâu vào tâm hồn mỗi cá nhân trong mỗi cộng đồng tín hữu. Chính vì thế mà từ bao thế kỷ qua, việc đọc Kinh Thánh mãi mãi biến đổi đời sống của con người. Năm Kinh Thánh muốn gửi đến hết mọi người Sứ Điệp Tin Mừng của Kinh Thánh và mời gọi mọi người sống theo những đòi hỏi và biến đổi cuộc sống theo Sứ Điệp của Cuốn Sách này“.