VATICAN CITY (Zenit) Ðức Thánh Cha đã chia xẽ và giải thích Thánh vịnh ngắn 116 với những người hành hương trong Hội trường Phao lô VI. Ngài nói: “Cầu nguyện chính thật là để ngợi khen Thiên Chúa về tình yêu và sự trung tín của Ngài đối với chúng ta.”
“Hởi muôn dân, hãy ngợi khen Thiên Chúa; hởi mọi quốc gia, hãy thờ phương Thiên Chúa; Tình yêu của Ngài đối với chúng ta luôn là sư thật..”
Bài Thánh vịnh này nói lên tính chất của cầu nguyện là sự gặp gở Thiên Chúa hằng sống mà Ngài đã bày tỏ tình yêu thương và sự trung tín của Ngài cho chúng ta.”
Tác giả thánh vịnh mời gọi chúng ta cầu nguyện để làm chứng tá đối với những người không chia xẽ niềm tin với chúng ta và mời gọi họ cùng chúng ta ngợi khen Thiên Chúa.
Ðức Thánh Cha ứng dụng suy tư này vào xã hội hiện tại: “Trong một xã hội không còn chổ đúng cho những điều thánh thiện, chứng tá cầu nguyện như là một tia sáng tỏa ra trong đêm tối; trước tiên cầu nguyện dấy lên một tò mò ; rồi tự đặt câu hỏi với mình sau cùng đi đến yêu mến và thúc đẩy mình cầu nguyện.
Vi lý do đó, cầu nguyện không phải là một biến cố lẻ loi mà là một biến cố tốt đẹp sẽ tỏa lan ra trên toàn thế giới.
Ðức Thánh Cha chào hỏi những sinh viên trẻ của trường Saint Sebastien Vaugneray, và khuyến khích họ cầu nguyện và tìm hiểu tầm quang trọng của cầu ngiuyện.
“Hởi muôn dân, hãy ngợi khen Thiên Chúa; hởi mọi quốc gia, hãy thờ phương Thiên Chúa; Tình yêu của Ngài đối với chúng ta luôn là sư thật..”
Bài Thánh vịnh này nói lên tính chất của cầu nguyện là sự gặp gở Thiên Chúa hằng sống mà Ngài đã bày tỏ tình yêu thương và sự trung tín của Ngài cho chúng ta.”
Tác giả thánh vịnh mời gọi chúng ta cầu nguyện để làm chứng tá đối với những người không chia xẽ niềm tin với chúng ta và mời gọi họ cùng chúng ta ngợi khen Thiên Chúa.
Ðức Thánh Cha ứng dụng suy tư này vào xã hội hiện tại: “Trong một xã hội không còn chổ đúng cho những điều thánh thiện, chứng tá cầu nguyện như là một tia sáng tỏa ra trong đêm tối; trước tiên cầu nguyện dấy lên một tò mò ; rồi tự đặt câu hỏi với mình sau cùng đi đến yêu mến và thúc đẩy mình cầu nguyện.
Vi lý do đó, cầu nguyện không phải là một biến cố lẻ loi mà là một biến cố tốt đẹp sẽ tỏa lan ra trên toàn thế giới.
Ðức Thánh Cha chào hỏi những sinh viên trẻ của trường Saint Sebastien Vaugneray, và khuyến khích họ cầu nguyện và tìm hiểu tầm quang trọng của cầu ngiuyện.