DALLAS – Lương bổng của linh mục Công giáo tại Hoa Kỳ có thể nói là gần chót bậc thang thù lao cho hàng giáo sĩ Kitô giáo, thế nhưng theo một nghiên cứu mới đây của trường Đại Học Duke University thì “Giáo hội Công giáo có mô hình tốt nhất về “phẩm chất tài chánh trong đời sống”.

Cuộc nghiên cứu được 2 nhà nghiên cứu trong đó có mục sư Becky McMillan, giám đốc phụ tá nghiên cứu Phân Khoa Thần Học của Trường Đại Học Duke thực hiện. Mục sư nói rằng dự phòng của Giáo hội Công giáo về an toàn nghề nghiệp, bổng lộc và thù lao cho linh mục tạo nên mô thức công bình xã hội về kế hoạch thù lao trong Giáo hội Công giáo hơn là các Giáo hội khác.

Mục sư McMillan thuộc hệ phái Tin Lành Methodist và là giảng viên về môn kinh tế tại Đại học Duke nói với tờ báo Công giáo Texas Catholic thuộc giáo phận Dallas rằng: “Giáo Hội Công giáo rất kiên cường trước những sức mạnh thay đổi về thị trường kinh tế tự do… Các linh mục được lo lắng đầy đủ, Cộng đoàn giáo xứ có linh mục lãnh đạo không kể là xứ giầu hay nghèo. Điều này hợp với công lý kinh tế xã hội và theo đúng tiêu chuẩn được đề ra trong sứ mạng truyền giáo của Phúc Âm”.