Người Kitô hữu phải giúp thể hiện một nền văn hóa tôn trọng nữ giới

Vatican (Zenit) - Người tín hữu Kitô giáo có trách nhiệm kiến tạo một nền văn hoá công nhận phẩm giá người phụ nữ. Đó là lời Lm dòng Tên Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Tòa thánh Vatican, trong một buổi phát hình mới của chương trình “Octava Dies” trên đài truyền hình Vatican.

“Xin cám ơn mọi người phụ nữ, chỉ đơn giản vì là một người phụ nữ thôi! Qua sự sáng suốt, là một phần của nữ tính, các chị em đã làm cho sự hiểu biết của thế giới thêm phong phú và giúp làm cho sự liên hệ giữa con người thêm trung thực và xác đáng. Cha Lombardi nói như thế và trưng dẫn điều ngài gọi quả thực “là bản tuyên dương lòng biết ơn nồng nhiệt về tình yêu thương dành cho mọi người phụ nữ” được phát biểu có hệ thống trong “Lá Thư gửi Người Phụ Nữ” của ĐGH Gioan Phaolô công bố năm 1995.

Lm Lombardi xác định: “Đề cập một lần nữa đến những trang viết đó, cùng với tông thư ‘Phẩm giá và Ơn gọi của Người Phụ Nữ’ do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1988 - mà năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm ngày công bố - là điều thật chính đáng. Đó cũng là một văn bản chính và mạnh, không chỉ được coi là một “suy tư” như chính ĐGH nói, mà là tái khám phá nữ tính trong Kinh thánh như nhận xét chính xác của một nhà bình luận.

Vị phát ngôn viên của Tòa thánh giải thích rằng ĐGH Bênêđictô, trong diễn từ đọc trước các tham dự viên cuộc hội nghị mới đây về chủ đề “Nữ giới và Nam giới: Nhân tính trong Toàn bộ”, đã chỉ ra tính cách thích đáng rõ rệt của vấn đề này.

ĐTC nói rằng “mối tương quan nam nữ, vì tính cách đặc trưng, tương nhượng và bổ túc cho nhau, chắc chắn tạo ra một tâm điểm cho “vấn nạn nhân chủng học” rất quyết định trong nền văn hóa đương đại.”

“ĐTC nhận xét rằng khi người nam hoặc người nữ cho rằng mình hoạt động độc lập hoặc hoàn toàn tự lập, họ có nguy cơ khép kín trong sự tự thể hiện chính mình, nhưng thực tế là co cụm vào trong nỗi cô đơn nặng trĩu.”

Lm Lombardi kêu gọi mọi người suy tư để cho “các tiến bộ mới về khoa học và dữ kiện về những cảm nghiệm văn hóa hiện đại, tiếp tục hoà nhập trong bối cảnh được phác họa do Thiên Chúa, đấng tạo dựng con người có nam có nữ.”

Lm phát ngôn viên kết luận: “Để chống lại não trạng trọng nam, người Kitô hữu phải đề cao một nền văn hóa công nhận phẩm giá của người phụ nữ, trong luật pháp và trong thực tế đời thường, phẩm giá đó cho phép họ cộng tác vào việc xây dựng một xã hội có những giá trị được ĐGH Gioan Phaolô II âu yếm gọi là ‘thiên tài tiêu biểu của nữ giới’. Nhiệm vụ này vẫn luôn luôn còn hiện ra trước mắt chúng ta, trong giáo hội, và trên thế giới.”