Hariri nói Hồi giáo và thuyết quá khích không phải đồng nghĩa

Vatican 31/1/2003 (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến Rafiq Hariri, vị chủ tịch Hồi giáo của Hội đồng các Bộ trưởng Lebanon đã đến triều yết Ðức Giáo Hoàng.

Trong những lời tuyên bố với đài Radio Vatican, Thủ tướng Hariri giải thích ông đến Rome hôm nay bởi vì Hội đồng Lebanon " phải duy trì những tương quan chặc chẽ với Vatican."

"Tôi cũng muốn đến để tỏ lòng cung kính của tôi với Đức Gioan Phaolô II, tôi đã quí mến ngài 10 năm nay. Là một vinh dự cả thể cho chúng tôi khi Ðức Giáo Hoàng đến Lebanon và thăm viếng chúng tôi."

Đức Thánh Cha đã viếng thăm Lebanon tháng 5/1997 và được tiếp ruớc nồng hậu bởi những người Công giáo cũng như Hồi giáo. Người Công giáo ước tính 25% trong số 3 triệu dân cả nước. Người Hồi giáo chiếm đa số.

Thủ tướng, đến Vatican với phu nhân và đoàn tùy tùng, ông nói: "Những vấn đề chính trị chúng tôi muốn bàn cãi với những vị có trách nhiệm tại Vatican là trước hết vấn đề Iraq và hoà bình Trung đông."

"Người ta nói nhiều về Hồi giáo, về thuyết chính thống và chủ nghĩa cực đoan," ông nói với Radio Vatican. "Nhưng chủ nghĩa cự đoan không phải là Hồi giáo; đó là thái độ của những kẻ điên khùng không có gì can dự tới đức tin chúng tôi. Chúng tôi vững tin Hồi giáo là một tôn giáo dạy phải khoan dung, chung sống hòa bình và tôn trọng người thân cận mình."

Ông Hariri tiếp tục: "Có người nói về chiến tranh giữa người Kitô hữu, Hồi giáo và Do thái giáo, và giữa đạo Kitô giáo và Do thái giáo. Tôi không hiểu tại sao một người Hồi giáo có quyền cưới một người nữ Kitô hữu hay Do thái và sinh con với người nữ đó , rồi lại xem người cậu của những đứa con đó--dầu Do thái hay Kitô hữu--như chính kẻ thù. Điều này không đúng! Không thể như vậy được!

"Do đó, bao lâu chúng ta cho phép, như đã xảy ra trong vòng lịch sử, một gia đình được thành lập--nghĩa là, một sự diễn tả cao nhất về tương quan giữa những con người--và cho phép một gia đình được thành lập bởi một người nam Hồi giáo và một người nữ Kitô hữu hay Do thái, điều này sẽ biểu thị sự diễn tả cao nhất về những tương quan liên vị."

"Chúng tôi không chống đối ai. Chúng tôi kính trọng các tôn giáo khác, chúng tôi kính trọng Kitô giáo, chúng tôi kính trọng Do thái giáo."