ROME (Zenit) Ðức Tổng Giám mục Gabriel Kasab tuyên bố: “Chiến tranh luôn là một sự tàn phá và luôn là một tội trọng.”

Ðức Tổng Giám mục Kasab hiện đang là khách của Ðức Hồng y Christoph Schonborn, ngài cũng chỉ trích việc cấm vận về kinh tế chống lại Iraq sau cuộc chiến Vùng Vịnh, mà họ “có một chủ ý gì khác” hơn là điều họ muốn hoàn tất.

Trong lời phát biểu với tờ báo Die Presse, Ðức Tổng Gíam mục Kasab nói là cấm vận không làm cho chế độ của Sađam Hussein suy yếu đi mà chỉ làm cho dân chúng khốn khổ, “dân chúng bị hành hạ trong khi họ vô tội.”

“ Cấm vận là một cách giết dần giết mòn dân chúng.” ngài bổ túc thêm.
Ngài nói là dân chúng chịu khổ vì thiếu nước uống, thiếu điện, thiếu thuốc men, chứ không thiếu chổ ở và công việc.

Ðức Tổng Giám mục của Giáo Hội Chaldean chỉ trông nhờ vào Tòa Thánh Roma vì “không một ai có lương tâm mà lại ủng hộ chiến tranh” và tất cả mọi người ở Iraq đều tìm kiếm hòa bình và tìm mọi cách để tránh chiến tranh.

Trái lại với những xứ láng giềng, đảng Baath đang cầm quyền ở Iraq rất khoan dung với 1 triệu người Kitô hữu của nhiều hệ phái đang sinh sống tại đây mà 80% là người Công giáo Chaldean. Họ sống yên ổn làm ăn và chưa bị kỳ thị và áp bức gì đã xảy ra.