"Con đường ưu tiên đối thoại giữa các Tôn giáo, "
VATICAN26/1/2003 (Zenit.org).-Đây là một bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II đọc hôm nay trước đám đông tập hợp tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước lúc đọc kinh Truyền tin trưa.

* * *

Anh chị em thân mến!

1.Trong những ngày qua, cuộc Hợp Thế giới lần thứ 4 về gia đình đã xảy ra tại Manila, thủ đô Philippines. Cuộc họp đó đã bế mạc cách đây một ít giờ với một cử hành thánh thể long trọng do Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo chủ sự, ngài là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình và là đặc phái viên của tôi tại biến cố giáo hội quan trọng này.

Chủ đề cuộc hợp này rất có ý nghĩa: "Gia đình Kitô hữu: Tin Mừng cho Ngàn Năm Thứ Ba." Phải! Sự phối hợp trung tín và có hiệu quả giữa người nam và người nữ, được ân sủng Chúa Kitô chúc phúc, làm thành một Tin Mừng đích thưc của sự sống và hy vọng cho nhân loại. Sứ điệp vui tươi này được công bố, cùng chung với nhiều gia đình Philippines, do hàng ngàn gia đình thuộc mọi chủng tộc và quốc gia, tập hợp tại Manila để dự một cuộc hợp tôn giáo quan trọng như thế. Cùng nhau họ lập lại sự cam kết làm những kẽ chủ động của việc tái phúc âm hóa.

2. "Tương lai xã hôi qua con đường gia đình," tôi đã viết trong tông huấn "Familiaris Consortio" ( No.86). Đây là một khẳng định quan trọng hơn bao giờ. Nhưng , gia đình quí chiếu về cái gì? Chắc chắn không phải là một gia đình bất chính dựa trên tính ích kỷ cá nhân. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng một "tranh biếm họa" thể ấy về gia đình không có tương lai và không thể mang lại một tương lai cho bất cứ một xã hội nào.

Dầu sao, gia đình là "tin mừng" theo mức độ nó chấp nhận và coi như của riêng mình ơn gọi đời đời Chúa đã ban cho nó lúc khởi đầu nhân loại. Chưong trình nguyên thủy này của sự sống được chia sẻ, tạ ơn Chúa, bởi rất nhiều vợ chồng không-Kitô hữu. Như vậy gia đình xuất hiện trong những ngày chúng ta như là con đường ưu tiên đối thoại giữa những tôn giáo và và hóa khác nhau và, do đó, là con đường của hoà giải và hoà bình..

3. Chúng ta phó dâng cho Đức Maria Chí Thánh, "Nữ vương gia đình" những hoa quả thiêng liêng của cuộc hợp quan trọng Manila, và ngay lúc này, chúng ta phó dâng cho mẹ cuộc hợp thế giới lần sau về các gia đình, sẽ tổ chức tại Valencia, Tây-ban-nha, trong năm 2006

Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả các gia đình, như "giáo hội tại gia" đích thực và như "tin mừng" tình yêu và sự sống, sẽ nên một dấu hy vọng cho cộng đồng giáo hội và cho toàn thế giới.