Pakistan: Các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tại Pakistan đã lên án vụ thảm sát cựu Thủ Tướng Benazir Bhutto trong cuộc vận động tranh cử là người lãnh đạo Đảng Nhân Dân Pakistan.

Đức Giám Mục Anthony Lobo tại Islamabae-Rawalpindi, tổng thứ ký Hội Đồng Giám Mục Pakistan đã trả lời cuộc phỏng vấn vào ngày 27/12 với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ từ Rawalpindi nơi bà Bhutto bị ám sát, và Đức Cha tuyên bố rằng: “Chúng tôi lên án hành động đê tiện này. Thật là một thảm kịch ghê tởm đối với Pakistan.

Theo các bản tường trình cho biết Bà Bhutto năm nay 54 tuổi đã bị bắn và kẻ ám sát đã cho nổ bom người giết chết ít nhất 20 người khác, Bà Bhutto đã qua đời sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa Rawalpindi vào lúc 6 giờ 16 phút chiều cùng ngày.

Đức Giám Mục Lobo nói tiếp rằng “dĩ nhiên, đây là một sự thụt lùi cho nền dân chủ. Những quyền lực chống đối đã thành công lần này”. Đức Cha đã bày tỏ Bà Bhutto là “một phụ nữ can đảm ngoại thường. Bà đã biết sự nguy hiểm cực độ đến tính mạng của bà. Nhưng rồi, Bà đã đi khắp nơi để đòi hỏi nền dân chủ và đặt sinh mạng của Bà cho tiến trình này”.

Ông Peter Jaco, thư ký của Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình toàn quốc của Hội Đồng Giám Mục Pakistan đã nói với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ “Dân chúng đã sửng sốt và giận dữ”.

Ông Jacop đang trên đường đi từ Multan tới Lahore, đã chứng kiến sự căm giận của dân chúng đang tụ họp ngoài đường phố, dựng lên các chứng ngại vật khi hay tin vụ ám sát Bà Bhutto.

Ông bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Pakistan sẽ trì hoãn vụ tổng tuyển cử. Ủy Ban của Giáo Hội Công Giáo đã rút lại tất cả các vụ vận động bầu cử cũng như là các công viện giám sát theo dõi.

Trong khi đó, tại Vatican, Linh Mục Dòng Tên Federico Lombardi, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã nói “những tin tức bi thảm” về vụ giết chết Bà Bhutto “là một nguyên nhân tự nó gây ra sự đau buồn và vì nó là một dấu hiệu khác cho một diễn tiến của bạo lực, để thật khó mà nhìn thấy nhân dân Pakistan vốn đã chịu đau khổ, sẽ có thể tìm thấy được nền hòa bình”.

Cha Lombardi cũng cho biết là Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã được báo tin ngay khi bi kịch này xảy ra.

Sự ra đi của Bà Bhutto đã xảy ra giữa những biến động chính trị đang sôi sụ tại Pakistan trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 8/1 tức là đầu năm 2008.

Các phiến quân cực đoan Hồi Giáo đã đe dọa đặt mục tiêu vào bà Bhutto nếu đảng của Bà thắng cử, bởi vì Bà Bhutto sẽ không ngần ngại mở cửa cảng cho lực lượng quân đội Hoa Kỳ tiến vào Pakistan để truy lùng tàn quân Taliban và al-Qaida, nếu lực lượng quân đội Pakistan thất bại để làm việc này.

Bà Benazir Bhutto đã đảm nhận hai nhiệm kỳ Thủ Tướng Pakistan trong thời kỳ 1988 và 1996. Vào trung tuần tháng 10 năm nay, bà đã trở về cố hương sau 8 năm sống lưu vong nơi xứ người. Khi về đến Pakistan, một tên đánh bom người đã giết chết hơn 140 người trong buổi lễ chào mừng Bà Bhutto trở về cố hương.

Tướng Pervez Musharraf, tổng thống Pakistan đã tuyên bố thiết quân luật vào đầu tháng 11. Lệnh thiết quân luật đã bị hủy bỏ vì sức ép trong chính trường quốc tế và nội địa vào trung tuần tháng 12 vừa qua.