Lahore - Một vài giờ trước đây, một kẻ tấn công tự sát đã giết chết bà Benazir Bhutto, nhà lãnh đạo của Đảng Nhân Dân Pakistan, nhân vật đối lập hàng đầu, người vừa từ ngoại quốc trở về vài tuần trước đây sau khi tự mình lưu đày trong 8 năm.

Bà Benazir Bhutto
20 người khác cũng bị giết trong cuộc tấn công này cùng với 30 người khác nữa bị thương. Nguyên tổng trưởng Nội Vụ Pakistan, ông Aftab Ahmed Khan Sherpao xác nhận là tổ chức khủng bố al-Qaeda đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ này.

Theo các nguồn tin sơ khởi, kẻ tấn công đã hành động đơn thương độc mã. Y bắn vào bà Bhutto trước khi cho nổ tung chính mình. Tin tức đánh đi từ Pakistan thoạt đầu cho rằng bà Bhutto không hề bị thương tích gì như vụ tấn công tại Karachi hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng ngay sau đó, chồng bà, ông Asif Ali Zardari tuyên bố bà bị thương nặng. Sau đó chỉ vài phút các nguồn tin chính thức cho biết bà đã qua đời.

Trong điện văn được phát trên Al Jazeera, Mustafa Abu al-Yazid, phát ngôn viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda nói rằng “Chúng tôi đã tận diệt tài sản quý nhất của Mỹ là kẻ đã thề sẽ tiêu diệt những người mujahadeen”. Mustafa Abu al-Yazid cho biết lệnh giết bà Bhutto đã được Ayman al-Zawahiri, nhân vật thứ hai sau Osama bin Laden, đưa ra.

Trong những tháng gần đây bà Benazir Bhutto luôn luôn đưa ra lời chỉ trích chính quyền của tổng thống Pervez Musharraf đã quá nương tay với các thành phần Hồi Giáo cực đoan. Ngay hôm 24/12, bà Benazir Bhutto cũng đã có một cuộc họp báo về chủ đề này. Bà Benazir Bhutto cho rằng chính quyền của tổng thống Pervez Musharraf đang trong tình trạng không kiểm soát được đất nước và một đất nước vô chính phủ như vậy không thể nào có những thành tựu quan trọng. Như để củng cố thêm lý lẽ của bà Bhutto, hôm thứ Sáu 21/12, một trái bom đã phát nổ ngay trong giờ cầu nguyện tại một đền thờ Hồi Giáo khiến 56 người chết ngay tại chỗ.

Đây là một đòn chí mạng đánh vào chính quyền của tổng thống Pervez Musharraf. Người dân Pakistan đã quá ngao ngán trước những vụ khủng bố của các phần tử cực đoan Hồi Giáo. Các nước đồng minh với Pakistan cũng cảm thấy lo ngại khi tiếp tục ủng hộ cho một chính quyền dung túng cho chủ nghĩa khủng bố của Hồi Giáo cực đoan.

Chính vì thế, chính quyền của tổng thống Pervez Musharraf đã phải thực hiện nhiều cuộc tảo thanh các phần tử cực đoan.