Rome -
Quân Y Do Thái bị từ chối tại Sri Lanka
Caritas có mặt ngay tại hiện trường
Ba năm sau biến cố sóng thần, Caritas quốc tế cho biết là đa số các đề án tái thiết nay đã hoàn thành. Ngày 26/12/2004, sóng thần đã ập vào 11 quốc gia dọc theo bờ biển Đại Tây Dương giết chết hơn 225,000 người. Caritas quốc tế và quân đội Do Thái đã là hai lực lượng phản ứng nhanh nhất trong các công tác cứu trợ trong khi đa số các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đang trong thời gian nghỉ lễ.

Caritas quốc tế đã chi ra tổng cộng 485 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động cứu trợ cấp thời và các đề án tái thiết. Tổng thư ký Caritas bà Lesley Anne Knight cho biết: “Ba năm sau biến cố sóng thần kinh hoàng, Caritas đã giúp hàng trăm ngàn người sống sót tái thiết lại gia cư và cuộc sống của họ. Quy mô của sự tàn phá tại nhiều quốc gia cùng một lúc như vậy là vô tiền khoáng hậu. Nhưng công tác cứu trợ của Caritas đã thực hiện được vì Caritas có mặt tại chỗ trước, trong và sau khi biến cố xảy ra.”

Đúng như lời bà Lesley nhận định. Chính vì Caritas có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả tại những nơi người Công Giáo chỉ là một thiểu số không đáng kể, mà cơ quan này đã có thể triển khai gần như ngay lập tức các hoạt động cứu trợ. Quân Y Do Thái cũng là lực lượng phải luôn luôn sẵn sàng trong điều kiện mất ổn định tại Trung Đông. Do đó, chỉ vài giờ sau khi biến cố xảy ra, một số đơn vị quân y Do Thái đã có mặt trong các công tác cứu trợ. Tiếc rằng, tại nhiều nơi, như tại Sri Lanka, tâm tình bài Do Thái đã mạnh hơn nỗi cảm thông trước những đau khổ của dân chúng đến mức một số nhà cầm quyền đã từ chối thiện chí này của Do Thái. Tại Sri Lanka, chính phủ nước này chỉ nhận hàng viện trợ còn các bác sĩ và y tá Israel thì được lịch sự mời trở về.

Bà Lesley cho biết thêm: “Chúng tôi biết là sự chuẩn bị ứng phó với thiên tai có thể cứu sống hàng ngàn sinh mạng. Do đó, giờ đây Caritas đang hướng về những phương thế làm sao ngăn ngừa sự mất mát sinh mạng to lớn trong những thiên tai tương lai bằng cách đưa ra những chương trình huấn luyện cộng đồng về những cách thế đáp trả tốt nhất”.