New Dehli, 12/12/07. - Cơ quan thông tấn Fides loan tin khoảng 150 người Ấn Giáo cực đoan đã phá hủy bình địa ngôi nhà thờ đang được xây cất.
Hãng in Fides thuật rằng vào ngày 5 tháng 12 vừa qua vào lúc 7 giờ sáng, một đám người Ấn Giáo khoảng 150 người quá khích đã kéo nhau đến nhà thờ có tên là Chúa Nhân Từ đang được xây cất, buộc các thợ thuyền đi chỗ khác, xong phá hủy bình địa ngôi nhà thờ và các máy móc dụng cụ kiến trúc.
Các nhân chứng nói với cơ quan thông tấn Fides rằng đám đông khi phá nhà thờ đã hô to những khẩu hiệu chống Kitô Giáo. Họ nói họ không tha thứ cho những hành động truyền giáo. Họ cảnh cáo các người đang xây cất rằng, nếu còn tiếp tục xây nhà thờ thì họ sẽ còn đến phá hủy.
Công đồng Công Giáo ở New Delhi tỏ ra rất bất mãn vì cơ sở đang xây dựng có các phòng ốc dành cho công việc bác ái và mục vụ dành cho tất cả những người Ấn không phân biệt tôn giáo.
Cộng Đồng Công Giáo tại thủ đô New Delhi cũng thắc mắc tự hỏi tại sao họ lại bị tấn công như vậy vì người Công Giáo ở Delhi vốn vẫn dành được sự kính trong của dân chúng nhờ những công tác giáo dục và xã hội. Đồng thời những người Ấn Giáo quá khích ở vùng này tương đối là rất ít. Giới chức Giáo Hội địa phương cho rằng đây là một sự kiện đơn độc, không rõ động lực chính, nhưng cần phải quan tâm, đồng thời cũng hy vọng cảnh sát bắt được những kẻ chủ mưu đem họ ra xử trước công lý. Giáo Hội Công Giáo tại Ấn tôn trọng luật pháp, nhưng đồng thời cũng mong mỏi những người quá khích tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác được quy định trong hiến pháp.
Bản phúc trình của Hội Đồng Kitô Giáo trình cho cơ quan hữu trách Ấn Độ trong tháng 11/2007 cho biết trong 20 tháng vừa qua toàn Ấn Độ có khoảng 464 vụ bạo động chống lại người Kitô Giáo và tài sản của các giáo hội Kitô Giáo. Các vụ này thường xảy ra tại các bang như Bihar, Karnataka và Gujara là những nơi xa thủ đô Ấn Độ. Riêng tại thủ đô New Delhi, các vụ bạo động chống người Kitô Giáo hoạ hiếm xảy ra.
Hãng in Fides thuật rằng vào ngày 5 tháng 12 vừa qua vào lúc 7 giờ sáng, một đám người Ấn Giáo khoảng 150 người quá khích đã kéo nhau đến nhà thờ có tên là Chúa Nhân Từ đang được xây cất, buộc các thợ thuyền đi chỗ khác, xong phá hủy bình địa ngôi nhà thờ và các máy móc dụng cụ kiến trúc.
Các nhân chứng nói với cơ quan thông tấn Fides rằng đám đông khi phá nhà thờ đã hô to những khẩu hiệu chống Kitô Giáo. Họ nói họ không tha thứ cho những hành động truyền giáo. Họ cảnh cáo các người đang xây cất rằng, nếu còn tiếp tục xây nhà thờ thì họ sẽ còn đến phá hủy.Công đồng Công Giáo ở New Delhi tỏ ra rất bất mãn vì cơ sở đang xây dựng có các phòng ốc dành cho công việc bác ái và mục vụ dành cho tất cả những người Ấn không phân biệt tôn giáo.
Cộng Đồng Công Giáo tại thủ đô New Delhi cũng thắc mắc tự hỏi tại sao họ lại bị tấn công như vậy vì người Công Giáo ở Delhi vốn vẫn dành được sự kính trong của dân chúng nhờ những công tác giáo dục và xã hội. Đồng thời những người Ấn Giáo quá khích ở vùng này tương đối là rất ít. Giới chức Giáo Hội địa phương cho rằng đây là một sự kiện đơn độc, không rõ động lực chính, nhưng cần phải quan tâm, đồng thời cũng hy vọng cảnh sát bắt được những kẻ chủ mưu đem họ ra xử trước công lý. Giáo Hội Công Giáo tại Ấn tôn trọng luật pháp, nhưng đồng thời cũng mong mỏi những người quá khích tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác được quy định trong hiến pháp.
Bản phúc trình của Hội Đồng Kitô Giáo trình cho cơ quan hữu trách Ấn Độ trong tháng 11/2007 cho biết trong 20 tháng vừa qua toàn Ấn Độ có khoảng 464 vụ bạo động chống lại người Kitô Giáo và tài sản của các giáo hội Kitô Giáo. Các vụ này thường xảy ra tại các bang như Bihar, Karnataka và Gujara là những nơi xa thủ đô Ấn Độ. Riêng tại thủ đô New Delhi, các vụ bạo động chống người Kitô Giáo hoạ hiếm xảy ra.