Beijing, 4/12/07 - Hôm nay tại Quảng Châu, một miền đất thuộc phía Nam Trung Quốc đã diễn ra lễ tấn phong Giám Mục cho cha Joseph Gan Junqui là người được Tòa Thánh phê chuẩn. Trung Quốc đã cho phép lễ tấn phong được diễn ra nhưng trong tình thế hậm hực chẳng đặng đừng. Do vậy, tin lễ tấn phong Giám Mục cho cha Joseph Gan Junqiu được các cơ quan thông tấn quốc tế loan tải một cách rộng rãi và đặc biệt chú ý theo dõi vì hai lý do.
Thứ nhất vì tổ chức Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc muốn chứng tỏ việc bổ nhiệm Giám Mục này là hoàn toàn do phía chính quyền Trung Quốc quyết định, không có sự can thiệp của Tòa Thánh. Nguyên nhân này được chính minh qua Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã trì hoãn lễ tấn phong đến một năm trời và lý do trì hoãn là cần sự chấp thuận của Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Trong khi đó, Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc lại không được Tòa Thánh chấp thuận vì gồm nhiều vị Giám Mục không được Tòa Thánh chấp thuận đang điều khiển Hội Đồng.
Thứ hai, đức tân Giám Mục Joseph Gan Junqui dù được chính quyền Trung Quốc thừa nhận, và bầu ra trong một phiên họp từ tháng 11 năm 2006, nhưng Ngài vẫn luôn luôn tuyên bố trung thành với Tòa Thánh. Ngài luôn luôn chủ trương Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc là một, không có Giáo Hội công khai hay Giáo Hội “hầm trú” mà chỉ có một Giáo Hội hiệp thông với Tòa Thánh, hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Đây là chính sách của Tòa Thánh theo đuổi. Ngài chứng minh lý tưởng này qua việc Ngài đã từ chối mấy lần phong chức vì vị chủ phong được đề cử là một Giám Mục không được Tòa Thánh chấp thuận. Đồng thời Ngài cũng không muốn có sự hiện diện của một Giám Mục mới đây chính quyền Trung quốc bổ nhiệm, không được sự chấp thuận của Tòa Thánh
Điều này đức tân Giám Mục Gan Junqui đã đi ngược lại với chính quyềnTrung Quốc. Trong thánh lễ phong chức hôm nay, trước khi ban phép lành cuối lễ, đức tân Giám Mục đã nhắc nhở mọi người tham dự rằng “Giáo Hội Công Giáo Là Một, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền”.
Vì có một lập trường như vậy nên Tổ Chức Công Giáo yêu Nước đã kiểm soát rất chặt chẽ thánh lễ phong chức không cho bất cứ ai tham dự cũng được. Các phương tiện truyền thông trong nước cũng như ngoại quốc không được tham dự, các khách mời khoảng 900 người cũng do Tổ Chức Công Giáo yêu Nước quy định, và chỉ định chỗ ngồi trong nhà thờ.
Phát ngôn viên Lu Guocun của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước phát biểu: Tổ Chức chúng tôi không biết Tòa Thánh có chấp thuận lễ phong chức hay không, nhưng điều đó không làm chúng tôi quan tâm”
Một số đông công an cảnh sát đã kiểm soát chặt chẽ khu vực chung quanh nhà thờ Trái Tim Chúa Giêsu là nơi diễn ra lễ phong chức Giám Mục cho cha Gan Jumqui.
Thứ nhất vì tổ chức Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc muốn chứng tỏ việc bổ nhiệm Giám Mục này là hoàn toàn do phía chính quyền Trung Quốc quyết định, không có sự can thiệp của Tòa Thánh. Nguyên nhân này được chính minh qua Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước đã trì hoãn lễ tấn phong đến một năm trời và lý do trì hoãn là cần sự chấp thuận của Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Trong khi đó, Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc lại không được Tòa Thánh chấp thuận vì gồm nhiều vị Giám Mục không được Tòa Thánh chấp thuận đang điều khiển Hội Đồng.
Thứ hai, đức tân Giám Mục Joseph Gan Junqui dù được chính quyền Trung Quốc thừa nhận, và bầu ra trong một phiên họp từ tháng 11 năm 2006, nhưng Ngài vẫn luôn luôn tuyên bố trung thành với Tòa Thánh. Ngài luôn luôn chủ trương Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc là một, không có Giáo Hội công khai hay Giáo Hội “hầm trú” mà chỉ có một Giáo Hội hiệp thông với Tòa Thánh, hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Đây là chính sách của Tòa Thánh theo đuổi. Ngài chứng minh lý tưởng này qua việc Ngài đã từ chối mấy lần phong chức vì vị chủ phong được đề cử là một Giám Mục không được Tòa Thánh chấp thuận. Đồng thời Ngài cũng không muốn có sự hiện diện của một Giám Mục mới đây chính quyền Trung quốc bổ nhiệm, không được sự chấp thuận của Tòa Thánh
Điều này đức tân Giám Mục Gan Junqui đã đi ngược lại với chính quyềnTrung Quốc. Trong thánh lễ phong chức hôm nay, trước khi ban phép lành cuối lễ, đức tân Giám Mục đã nhắc nhở mọi người tham dự rằng “Giáo Hội Công Giáo Là Một, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền”.
Vì có một lập trường như vậy nên Tổ Chức Công Giáo yêu Nước đã kiểm soát rất chặt chẽ thánh lễ phong chức không cho bất cứ ai tham dự cũng được. Các phương tiện truyền thông trong nước cũng như ngoại quốc không được tham dự, các khách mời khoảng 900 người cũng do Tổ Chức Công Giáo yêu Nước quy định, và chỉ định chỗ ngồi trong nhà thờ.
Phát ngôn viên Lu Guocun của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước phát biểu: Tổ Chức chúng tôi không biết Tòa Thánh có chấp thuận lễ phong chức hay không, nhưng điều đó không làm chúng tôi quan tâm”
Một số đông công an cảnh sát đã kiểm soát chặt chẽ khu vực chung quanh nhà thờ Trái Tim Chúa Giêsu là nơi diễn ra lễ phong chức Giám Mục cho cha Gan Jumqui.