ĐTC Biển Đức XVI đã không « tấn công LHQ »
Zenit : Giám đốc văn phòng báo chí của Tòa Thánh, Cha Lombardi, vừa lên tiếng cải chính thông tin cho rằng có sự căng thẳng giữa ĐTC Biển Đức XVI và Liên Hiệp Quốc.
Quả thế, Cha Lombardi đã lấy làm tiếc vì lối giải thích sai lạc của một số báo chí liên quan đến diễn văn của ĐTC trước phái đoàn của 85 tổ chức Công Giáo phi chính phủ bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác, vào ngày 1/12 vừa qua.
Chẳng hạn một tờ nhật báo Y đã lấy tựa đề là « Nhân quyền, những căng thẳng giữa Đức Giáo Hoàng và LHQ », kèm theo đó một phụ đề rằng « Ratzinger phê bình « chủ nghĩa tương đối » của nhiều cơ quan. Sự đáp trả của LHQ ( Palais de Verre) ». Tờ nhật báo trích dẫn Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, hay UNICEF hay Tổ Chức Y Tế Thế Giới, mà lập trường của chúng đôi khi đã làm cho Tòa Thánh phản ứng liên quan đến những vấn đề chẳng hạn như phá thai hay ý thức hệ về « giống »…
Phản bác lại cách giải thích « gượng ép » này, Cha Lombardi đã tuyên bố rằng ĐTC ý thức « tầm quan trọng của LHQ đối với hòa bình và việc bảo vệ nhân quyền ».
Cha Lombardi giải thích diễn văn của ĐTC rằng : « thông thường, cuộc tranh cãi quốc tế dường như được đánh dấu bởi một sự logic tương đối chủ nghĩa » : đó là cao điểm của bài diễn văn dài của ĐTC. Thế những nó lại được trình bày » cách méo mó » bởi một số cơ quan báo chí.
Cha giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh tuyên bố : « Thật là quan trọng để tôn trọng cách chăm chú vừa chữ viết vừa tinh thần của những gì được nói-đặc biệt bởi ĐTC-bởi vì những phóng đại của các nhà báo, với những tựa đề gây giật gân và lôi kéo sự chú ý, có thể gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng… »
Linh mục Dòng Tên này cho biết : « Chúng ta đã chứng thực điều đó một lần nữa ngày hôm qua, liên quan đến diễn văn của ĐTC cho các tổ chức phi chính phủ có tinh thần Công Giáo, mà ĐTC đã lập lại mối bận tâm của mình trước chủ nghĩa tương đối luân lý. Trong bản văn, ĐTC đã khẳng định : « thông thường, cuộc tranh cãi quốc tế dường như được đánh dấu bởi một sự logic tương đối chủ nghĩa ». Nhưng ngài đã không « tấn công LHQ » như ai đó đã nói và ngài không nói rằng LHQ bị « thống trị » bởi chủ nghĩa tương đối luân lý. ĐTC Biển Đức XVI, cũng như các vị tiền nhiệm của ngài, hoàn toàn ý thức về tầm quan trọng của LHQ đối với hòa bình và việc bảo vệ nhân quyền, đến độ ngài đã sẵn lòng chấp nhận lời mời viếng thăm thủ phủ của LHQ ở New-York năm tới. »
Cha Lombardi nói thêm : « cách đúng đắn, phát ngôn viên của LHQ-người đã được chất vấn, không với ý hướng, chúng ta hãy hy vọng điều đó, nuôi dưỡng sự căng thẳng, đã làm sáng tỏ rằng không có bút chiến gì giữa ĐTC và LHQ. Rõ ràng, với tư cách là thẩm quyền luân lý, bổn phận của Giáo Hội là thăng tiến các cấp nghiêm chỉnh nhất để bảo vệ phẩm giá con người… »
Phát ngôn viên của LHQ, ông Farhan Haq, đã trả lời cho các báo chí rằng phương pháp của LHQ là phưưong pháp « trung gian giữa những lập trường khác nhau, nhưng luôn luôn ý thức rằng các quyền là giá trị căn bản » và các quyền được tuyên bố trong Hiến Chương 1948 này đã được khẳng định như là « không thương lượng » : đó cũng là từ ngữ được ĐTC dùng.
Zenit : Giám đốc văn phòng báo chí của Tòa Thánh, Cha Lombardi, vừa lên tiếng cải chính thông tin cho rằng có sự căng thẳng giữa ĐTC Biển Đức XVI và Liên Hiệp Quốc.
Quả thế, Cha Lombardi đã lấy làm tiếc vì lối giải thích sai lạc của một số báo chí liên quan đến diễn văn của ĐTC trước phái đoàn của 85 tổ chức Công Giáo phi chính phủ bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác, vào ngày 1/12 vừa qua.
Chẳng hạn một tờ nhật báo Y đã lấy tựa đề là « Nhân quyền, những căng thẳng giữa Đức Giáo Hoàng và LHQ », kèm theo đó một phụ đề rằng « Ratzinger phê bình « chủ nghĩa tương đối » của nhiều cơ quan. Sự đáp trả của LHQ ( Palais de Verre) ». Tờ nhật báo trích dẫn Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, hay UNICEF hay Tổ Chức Y Tế Thế Giới, mà lập trường của chúng đôi khi đã làm cho Tòa Thánh phản ứng liên quan đến những vấn đề chẳng hạn như phá thai hay ý thức hệ về « giống »…
Phản bác lại cách giải thích « gượng ép » này, Cha Lombardi đã tuyên bố rằng ĐTC ý thức « tầm quan trọng của LHQ đối với hòa bình và việc bảo vệ nhân quyền ».
Cha Lombardi giải thích diễn văn của ĐTC rằng : « thông thường, cuộc tranh cãi quốc tế dường như được đánh dấu bởi một sự logic tương đối chủ nghĩa » : đó là cao điểm của bài diễn văn dài của ĐTC. Thế những nó lại được trình bày » cách méo mó » bởi một số cơ quan báo chí.
Cha giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh tuyên bố : « Thật là quan trọng để tôn trọng cách chăm chú vừa chữ viết vừa tinh thần của những gì được nói-đặc biệt bởi ĐTC-bởi vì những phóng đại của các nhà báo, với những tựa đề gây giật gân và lôi kéo sự chú ý, có thể gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng… »
Linh mục Dòng Tên này cho biết : « Chúng ta đã chứng thực điều đó một lần nữa ngày hôm qua, liên quan đến diễn văn của ĐTC cho các tổ chức phi chính phủ có tinh thần Công Giáo, mà ĐTC đã lập lại mối bận tâm của mình trước chủ nghĩa tương đối luân lý. Trong bản văn, ĐTC đã khẳng định : « thông thường, cuộc tranh cãi quốc tế dường như được đánh dấu bởi một sự logic tương đối chủ nghĩa ». Nhưng ngài đã không « tấn công LHQ » như ai đó đã nói và ngài không nói rằng LHQ bị « thống trị » bởi chủ nghĩa tương đối luân lý. ĐTC Biển Đức XVI, cũng như các vị tiền nhiệm của ngài, hoàn toàn ý thức về tầm quan trọng của LHQ đối với hòa bình và việc bảo vệ nhân quyền, đến độ ngài đã sẵn lòng chấp nhận lời mời viếng thăm thủ phủ của LHQ ở New-York năm tới. »
Cha Lombardi nói thêm : « cách đúng đắn, phát ngôn viên của LHQ-người đã được chất vấn, không với ý hướng, chúng ta hãy hy vọng điều đó, nuôi dưỡng sự căng thẳng, đã làm sáng tỏ rằng không có bút chiến gì giữa ĐTC và LHQ. Rõ ràng, với tư cách là thẩm quyền luân lý, bổn phận của Giáo Hội là thăng tiến các cấp nghiêm chỉnh nhất để bảo vệ phẩm giá con người… »
Phát ngôn viên của LHQ, ông Farhan Haq, đã trả lời cho các báo chí rằng phương pháp của LHQ là phưưong pháp « trung gian giữa những lập trường khác nhau, nhưng luôn luôn ý thức rằng các quyền là giá trị căn bản » và các quyền được tuyên bố trong Hiến Chương 1948 này đã được khẳng định như là « không thương lượng » : đó cũng là từ ngữ được ĐTC dùng.