VATICAN Đức Giáo Hoàng nói để biết Thiên Chúa Chúa và biết sống thế nào, người tín hữu phải đọc Kinh Thánh.
Đức Giáo Hoàng dẫn chứng lời của Thánh Jerome “Chắc chắn, muốn thấu suốt thâm sâu hơn lời Chúa, cần một sự thực hành kiên trì và ngày càng gia tăng.” “Hãy đọc Kinh Thánh cách điều hoà nhiều; đừng để Sách Thánh bao giờ rời khỏi tay bạn.”

Thánh Jerome để lại cho Giáo Hội nhiều bài học đáng giá về mọi mặt từ sự nuôi dưỡng con cái cho tới tầm quan trọng đọc kinh Thánh hằng ngày.
Đức Giáo Hoàng nói điều này trước 25.000 người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Pherô tham dự cuộc tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 14/11. Ngài lấy nhiều từ những thư của nhà chú giải kinh thánh, Thánh Jerome (347-419/420) để minh họa nhiều lời khuyện của nhà học giả.
Đức Thánh Cha nói rằng trong những tác phẩm của Jerome, thánh nhân “nhấn mạnh niềm vui và tầm quan trọng về sự được làm quen với những bản văn kinh thánh.” Đức Thánh Cha trưng một trong những thư của nhà học giả: “Bạn không cảm thấy sao, ở đây trên mặt đất này, bạn đã ở trên nước trời rồi, chính vì được sống trong những bản văn này, suy gẫm về chúng, và không tìm kiếm sự gì khác?”
Jerome đã thấy Sách Thánh như “chất xúc tác và nguồn mạch sự sống Kitô hữu cho mọi tình huống và mọi người,” Đức Thánh Cha nói. Ngài đã trưng dẫn học giả kinh thánh, “Sự nghiên cứu và suy gẫm Kinh Thánh làm con người nên khôn ngoan và bình an.”
“Hãy yêu Kinh Thánh và sự khôn ngoan sẽ yêu con; hãy yêu Kinh Thánh cách trìu mến, và Kinh Thánh sẽ bảo vệ con; hãy tôn trọng Kinh Thánh và con sẽ nhận lãnh những vuốt ve của Kinh Thánh,” Jerome đã viết cho một người con gái thiêng liêng. “Hãy yêu khoa Knh Thánh, và con sẽ không yêu những nết xấu xác thịt,” nhà chú giải nói thêm.
Trong sự hiệp thôngĐức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói rằng một nguyên tắc cơ bản được Thánh Jerome sử dụng để hiểu Kinh Thánh là đọc Kinh Thánh dưới ánh sáng những huấn giáo của Giáo Hội: “Một mình chúng ta không khả năng đọc Kinh Thánh. Chúng ta gặp quá nhiều cửa đóng và chúng ta bị lầm lạc dễ dàng. Kinh Thánh được viết bởi dân Chúa, cho dân Chúa, với sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Chỉ trong sự hiệp thông với dân Chúa chúng ta mới có thể thật sự đi vào trung tâm chân lý mà Chúa có ý gởi đến chúng ta.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng đối với Jerome, “một sự giải thích chân chính Kinh Thánh luôn luôn phải hài hoà với đức tin của Giáo Hội Công Giáo. Chính quyển sách là tiếng nói của dân Chúa đang hành hương, và chỉ trong đức tin của những người này mà chúng ta gặp khung thật trí khôn đễ hiểu Kinh thánh.”
Đức Giáo Hoàng đã nói rằng Jerome đã cảnh báo như vầy, “Hãy gắn bó vững vàng với giáo lý truyền thống đã được dạy cho bạn, ngõ hầu bạn có thể giảng dạy theo giáo lý đúng đắn và bác bỏ những kẻ nói nghịch giáo lý ấy.”
Jerome cũng đã viết về tầm quan trọng của sự không những hiểu Kinh Thánh mà thôi, mà còn phải sống Kinh Thánh, Đức Thánh cha nói. Ngài trưng Jerome kẻ đã nói, “Cả khi nắm vững một giáo lý kỳ diệu, kẻ bị lương tâm mình khiển trách sẽ bị xấu hổ.”
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng bàn cãi giáo huấn của Jerome về thuyết khổ hạnh: “Ngài nhắc chúng ta rằng một sự dấn thân can đảm tới sự trọn lành đòi hỏi một sự cảnh giác liên tục, những sự hảm mình thường xuyên, dầu với sự điều độ và ý tứ, một việc làm trí thức hay tay chân siêng năng hầu tránh sự lười biếng.”
Đức Giáo Hoàng nói Jerome dạy rằng hơn hết là “sự vâng phục Chúa…Đó là nhân đức nổi bật nhất và duy nhất.”
Sự Giáo dục“Sau cùng, chúng ta phải nhắc tới sự đóng góp của Jerome về khoa sư phạm Kitô hữu”.
Học giả Kinh Thánh thúc giục “cha mẹ tạo dựng một môi trường bình thản và vui tươi chung quanh con cái, khuyến khích chúng học hành và làm việc, cũng bằng sự ca ngợi và ganh đua, khích lệ chúng thắng những khó khăn, nuôi dưỡng trong chúng những thói quen tốt và bảo vệ chúng khỏi những tập quán xấu”.
Đức Thánh Cha nói thêm “Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên con cái, là những thầy đầu tiên dạy chúng sống”.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiếp tục nói Jerome nhấn mạnh “phải coi trọng một nền giáo dục lành mạnh và đầy đủ từ tuổi bé thơ, cũng như trách nhiệm riêng biệt được biết là tùy thuộc cha mẹ, sự khẩn cấp của một nền giáo dục luân lý và tôn giáo nghiêm trọng, và sự cần thiết học hành để cho có một sự đào tạo nhân bản trọn vẹn hơn.”
Jerome cũng là một người đề xuất sự giáo dục phụ nữ, Đức Giáo Hoàng nói: “Một phương diện quan trọng được tác giả lưu giữ nhưng bị coi thường trong những thời xưa là sự thăng tiến người nữ, ngài công nhận họ có quyền hưởng một sự giáo dục trọn vẹn: nhân bản, học vấn, tôn giáo, nghề nghiệp.”
Đức Thánh Cha nói “Hiện thời chúng ta thấy rằng điều kiện thật sự cho bất cứ sự tiến triển nào, cho hoà bình, cho hoà giải và sự loại trừ bạo lực, là sự giáo dục con người trong sự toàn vẹn và sự giáo dục trong trách nhiệm trước Chúa và trước người ta. Kinh Thánh cống hiến chúng ta sự hướng dẫn giáo dục và chủ nghĩa nhân đạo thật.”