Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Đại Sứ Indonesia cạnh Tòa Thánh
LM. Trần Đức Anh,OP.11/12/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

VATICAN. Đức Thánh Cha tái mạnh mẽ lên án nạn khủng bố, nhất là khi người ta lạm dụng thánh danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành vi này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn chào mừng tân Đại Sứ Cộng hòa Indonesia cạnh Tòa Thánh, Ông Suprapto Martosemoto, đến trình quốc thư sáng ngày 12-11-2007. Ông năm nay 53 tuổi, đã phục vụ tại các sứ quán Indonesia tại Phi luật tân, Pakistan và Anh quốc. Đây là lần đầu tiên ông được bổ nhiệm làm Đại Sứ.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhận định rằng: ”Chắc chắn một trong những đe dọa trầm trọng nhất đối với lý tưởng hiệp nhất quốc gia của Indonesia hiện nay là hiện tượng nạn khủng bố quốc tế. Tôi rất ngưỡng mộ sự tái khẳng định lập trường của chính phủ Indonesia lên án bạo lực khủng bố, - dù nó vin vào bất kỳ cớ nào, - và coi nó là một tội ác làm thương tổn chính nền tảng của xã hội, vì nó coi rẻ sự sống con người và tự do. Đó đặc biệt là trường hợp người ta kêu cầu danh thánh Thiên Chúa để biện minh cho những hành động khủng bố như thế”.

ĐTC cho biết Giáo Hội Công Giáo ở mọi cấp độ, trong niềm trung thành với giáo huấn của Thầy mình, quyết liệt lên án sự lèo lái tôn giáo vào những mục tiêu chính trị, đồng thời Giáo Hội thúc giục áp dụng công pháp quốc tế về nhân đạo trong mọi khía cạnh của cuộc chiến chống nạn khủng bố”.

Cũng trong bài diễn văn, ĐTC nhắc đến sự kiện Indonesia là một quốc gia đa tôn giáo, và cũng là nước có đông tín hữu Hồi giáo nhất thế giới. Indonesia giữ một vai trò quan trọng và tích cực trong việc cổ võ sự hợp tác đa tôn giáo, tại quốc nội cũng như trong cộng đồng quốc tế. Đối thoại, tôn trọng xác tín của tha nhân, và cộng tác để phụng sự hòa bình đó là những phương thế chắc chắn nhất để bảo đảm hòa hợp xã hội”.

ĐTC nhìn nhận rằng mặc dù Hiến pháp Indonesia bảo đảm quyền tự do hành đạo của các tín hữu Công Giáo, bình đẳng với các tín hữu công dân khác, nhưng việc bảo vệ nhân quyền cơ bản này cũng đòi hỏi mọi người phải liên tục cảnh giác”. Về điểm này, ĐTC ghi nhận mới đây Indonesia đã chấp nhận Hiệp ước quốc tế về các dân quyền và chính quyền, và ngài tin tưởng sự kiện này sẽ giúp củng cố thểm quyền tự do và tự quyết hợp pháp của mỗi cá nhân tín hữu Kitô và các tổ chức của họ.

Indonesia hiện có 238 triệu dân, trong đó 90% theo Hồi giáo. Giáo Hội Công Giáo có khoảng 6 triệu tín hữu.

Ông Suprapto kế nhiệm Đại Sứ Bambang Prayitno. Khi ông này trình quốc thư tại Vatican ngày 10-1-2004, ĐTC Gioan Phaolô 2 cũng lên án ”tai ương khủng bố quốc tế” (SD 12-11-2007)

See Also

2/16/2007
Đức Thánh Cha gửi thư cho Công Giáo Bắc Hàn
Nguyễn Long Thao
9/20/2007
Báo Ý nói Đức Giáo Hoàng từ chối gặp bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ
Nguyễn Long Thao
3/12/2007
Tổng Thống Hoa Kỳ gặp ĐGH vào thượng tuần tháng 6
Nguyễn Long Thao
11/13/2006
Cựu Ngoại Trưởng Kissinger được mời làm thành viên ủy ban cố vấn cho Tòa Thánh.
Nguyển Long Thao
1/11/2005
Nội dung bài diễn văn của ĐGH đọc trước ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh Vatican
Nguyễn Long Thao
10/17/2003
Những sự kiện ngoại giao quan trọng trong đời ÐGH Gioan Phaolô II
Nguyễn Long Thao
4/28/2005
Hình ảnh ĐGH Benedict XVI thăm viếng Nhà Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Roma
Sr. Trần Thanh Lương, O.P.
5/12/2005
ĐGH Benedictô XVI mời các quốc gia chưa có ngoại giao với Tòa Thánh thiết lập bang giao.
LM Trần Công Nghị
5/6/2007
Các nhà ngoại giao Hồi Giáo tham dự seminar về Giáo Hội Công Giáo
Nguyễn Việt Nam
3/27/2006
Vatican: Đã chín mùi lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh- ĐGH có thể thăm Trung Quốc trước 2008.
Nguyễn Long Thao
3/1/2010
Ngoại giao và tôn giáo
Vũ Văn An
1/20/2010
Huấn từ Đức Giáo Hoàng với Ngoại giao Đoàn
Đức Ông Nguyễn Quang Sách
1/8/2008
Đức Giáo hoàng đọc diễn từ hàng năm trước ngoại giao đoàn
Phụng Nghi
5/19/2007
Hai Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga trong nước và hải ngoại hiệp nhất
Đặng Tự Do
10/24/2006
Niên trưởng ngoại giao đoàn: Tòa Thánh không thay đổi chính sách với Hồi Giáo
Nguyễn Long Thao
9/30/2006
Thần Học Gia Phủ Giáo Hoàng: Về ơn Cứu Độ ngoài Kitô Giáo
J.B. Đặng Minh An dịch
5/21/2006
Chính thống giáo Nga Hải Ngoại hiệp nhất với Chính thống giáo tại Nga
LM Trần Công Nghị
2/21/2006
Đả kích giới ngoại giao im lặng trước vụ bạo động nhắm vào người Kitô Giáo
Nguyễn Long Thao
12/6/2004
Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh: Không quốc gia nào có tự do tôn giáo hoàn toàn
Nguyễn Long Thao
9/28/2004
Các tôn giáo chống lại dự luật “nghi thức ngoại giao” ở Uganda
Nguyễn Long Thao