CEFERINO NAMUNCURÁ, MỘT CHỦNG SINH DÒNG SALÊDIÊNG ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC

Á CĂN ĐÌNH -- Ngày 11 tháng 11, 2007, Giáo Hội Á-Căn-Đình nói chung và Tu Hội Salêdiêng nói riêng sẽ long trọng mừng lễ phong Chân Phước cho chủng sinh Ceferino Namuncurá tại Chimpay, Á-Căn Đình, Do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone, dòng Salêdiêng, chủ tọa.

Ceferino sinh ngày 26 tháng 8, 1886 tại Chimpay, một bộ lạc khoảng 4000 dân sinh sống cạnh bờ sông Rio Negro. Thân sinh của cậu là Manuel Namuncurá, một tù trưởng của bộ lạc Da Đỏ Araucane, đã phải ra đầu hàng quân đội chính phủ Cộng Hòa Á-Căn-Đình. Ông Manuel gửi Ceferino tới một trường học do các tu sỹ Salêdiêng Don Bosco điều hành tại Buenos Aires với hoài bão sau này cậu sẽ trở về lãnh đạo bộ lạc. Tại đây cậu ao ước trở thành linh mục Salêdiêng để trở về truyền giáo cho bộ lạc của mình. Trong thời gian này Ceferino tỏ ra là một học sinh gương mẫu về lòng đạo đức, bác ái trong công việc thường ngày và tận tình hy sinh cho tha nhân.

Năm 1903 (cũng là năm ông thân sinh của cậu, 80 tuổi, chịu phép rửa tội), Đức Giám Mục Cagliero, người cầm đầu phái đoàn truyền giáo đi Á-Căn-Đình do chính cha Thánh Bosco biệt phái, tiếp nhận Ceferino vào đệ tử viện ở Viedma và bắt đầu học La Tinh. Năm đó Ceferino được 16 tuổi. Ít lâu sau, sức khỏe của Ceferino quá sút kém, Đức Giám Mục Salêdiêng này liền gửi cậu qua Torino, nước Ý, để cậu có thể theo đuổi việc học dễ dàng hơn và hợp với khí hậu hơn. Ceferino được triều yết Đức Piô X và Don Rua, người kế vị thứ hai của Don Bosco đón tiếp. Tại đây, dù lạ người lạ tiếng nói, cậu đã cố gắng học hành và thường đứng thứ nhì trong lớp.

Thế rồi Ceferino lại ngã bệnh nặng vì không được khám nghiệm kịp thời và cũng có thể vì cậu không muốn kêu ca, do đó bệnh lao đã kết thúc cuộc đời một chủng sinh trẻ trung 19 tuổi vào ngày 11tháng 5, 1905.

Hồ sơ thủ tục phong thánh cho Ceferino Namuncurá bắt đầu từ năm 1944 và được Đức Phaolô VI cất nhắc lên Đầy Tớ Chúa ngày 22 tháng 6, 1972. Ngày 11 tháng 11, 2007, Đức Bênêđitô XVI sẽ nâng Ceferino lên hàng Chân Phước.

Ceferino là một thổ dân Da Đỏ Á-Căn-Đình đầu tiên được phong Chân Phước trong Giáo Hội Công Giáo. Người ta dự trù có tới 150,000 người tham dự. Ngày lễ sẽ diễn ra tại Parque Ceferiano, cạnh bờ sông Rio Negro, nơi sinh trưởng của Ceferino. Trong số những người tham dự sẽ có những thân nhân của gia đình Mapuche thuộc dòng họ Namuncurá. Trong dịp này, tuyến xe lửa chạy qua thành phố này đã ngưng hoạt động mấy năm qua, sẽ được mở lại trong những ngày lễ phong Chân Phước cho Ceferino để mọi người tới tham dự dễ dàng hơn.