Manila 09/11/07 –Tờ Philippine Star hôm thứ Năm đăng tin cho biết Thượng Viện Phi Luật Tân đã thông qua nghị quyết mang số 192 yêu cầu chính phủ Phi Luận Tân can thiệp để Tòa Thánh tăng số Hồng Y hiện có cho quốc gia này.

Nghị quyết nói trên do Thượng Nghị Sĩ Joker Arroyo đề nghị và được Thượng Viện thông qua với đa số phiếu thuận.

Thượng Nghị Sĩ Arroyo lập luận rằng hiện tại Phi Luật Tân có 3 Hồng Y. Con số này không phù hợp với tỷ lệ 73 triệu người Công Giáo tại xứ sở này.

Thượng Nghị sĩ nại ra các trường hợp các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha có nhiều vị Hồng Y hơn Phi Luật Tân trong khi dân số tín hữu Công Giáo ít hơn Phi Luật Tân.

Ông cũng nại ra các trường hợp của các quốc gia Á Châu để phàn nàn rằng Phi Luật Tân có ít Hồng Y, không phù hợp với tỷ lệ dân số Công Giáo. Ông tuyên bố:

“ Thực ra, tại Ấn Độ chỉ có 16 triệu người Công Giáo nhưng họ có đến 5 Hồng Y. Nhật Bản có 505,000 người Công Giáo mà họ có 2 Hồng y. Đài Loan có 305,000 người Công Giáo có 1 Hồng Y và Thái Lan chỉ có 273, 000 ngườ Công Giáo cũng có 1 Hồng Y”

Phi Luật Tân là nước đông người Công Giáo vào hạng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Ba Tây và Mexico. Từ thời ĐGH Gioan XXIII đến nay, Phi Luật Tân có 6 vị Hồng Y. Hiện nay còn sống 3 vị là ĐHY Gaudencio Cardinal Rosales cai quản tổng giáo phận Manila và ĐHY Ricardo Cardinal Vidal cai quản tổng giáo phận Cebu. ĐHY Jose Cardinal Sanchez làm việc tại Tòa Thánh Vatican.

Trước vấn đề này, Đại Sứ Phi Luật Tân cạnh Tòa Thánh Vatican là ông Leonida Vera đã nói trên đài phát thanh Veritas ở Phi Luật Tân rằng việc Thượng Viện Phi Luật Tân thông qua nghị quyết yêu cầu Tòa Thánh tăng thêm số Hồng Y hiện nay là chuyện bất khả thi. Vì việc tuyển chọn một vị Hồng Y phải qua một tiến trình cứu xét lâu dài.

Ông Vera cũng nhấn mạnh chỉ trường hợp đặc biệt lắm, Tòa Thánh mới cứu xét yêu cầu của Phi Luật Tân.

Đàng khác, việc tiến cử hồng y là đặc quyền của Đức Giáo Hoàng.

Đức TGM của Lingayen-Dagupan là GM Oscar Cruz lên tiếng rằng "việc bổ nhiệm hồng y hoàn toàn là quyền của Tòa Thánh mà thôi". Việc xin thêm hồng y xem ra có vẻ không thích hợp, vì từ trước tới nay chưa có quốc gia nào xin như vậy.

Nghị quyết 192 của Thượng Viện Phi Luật Tân sẽ được gửi đến Tòa Thánh Vatican qua đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại đây là đức TGM Edward Joseph Adams.