Trong thông báo đưa ra từ tổng hành dinh của Caritas tại Rôma hôm 21/1/2003, tổ chức bác ái lớn nhất của Công Giáo này đã mạnh mẽ lên án cuộc chiến tranh chống Iraq là vô luân, bất hợp pháp theo công pháp quốc tế, và gây hại thảm khốc cho nhân dân Iraq.
Lời tuyên bố cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy dành “ưu tiên tuyệt đối” cho việc tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Iraq.
Caritas nhận định rằng việc sử dụng quân sự sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo cho người dân của quốc gia này vốn dĩ đã kiệt quệ sau 12 năm cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Dịp này, Caritas cũng lên án cuộc cấm vận trong 12 năm qua của Liên Hiệp Quốc là “vô hiệu, tàn bạo và nguy hiểm”.
Lời tuyên bố cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy dành “ưu tiên tuyệt đối” cho việc tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Iraq.
Caritas nhận định rằng việc sử dụng quân sự sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo cho người dân của quốc gia này vốn dĩ đã kiệt quệ sau 12 năm cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Dịp này, Caritas cũng lên án cuộc cấm vận trong 12 năm qua của Liên Hiệp Quốc là “vô hiệu, tàn bạo và nguy hiểm”.