Nhóm phá thai bí mật mua bất động sản tại thành phố Denver
Các Đức Giám Mục Muốn Công Luận Biết Về Sự Thật của Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình
DENVER, Colorado (Zenit).- Các Đức Giám Mục của tiểu bang Colorado đã lên tiếng công khai chỉ trích chung quanh chuyện Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã bí mật mua bất động sản để làm chi nhánh của tổ chức này tại tiểu bang Coloroda, và nói rằng công luận xứng đáng để biết được sự thật về tổ chức này.
Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput, D.D. của Tổng Giáo Phận Denver, Đức Giám Mục Michael Sheridan, S.T.D. của Giáo Phận Colorado Springs, và Đức Giám Mục Arthur Tafoya, D.D. của Giáo Phận Pueblo đã công bố một bản tuyên cáo chung vào hôm thứ năm vừa qua về việc động thổ trụ sở chính của Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình tại thành phố Rocky Mountains vừa mới đây và một cơ sở phá thai của tổ chức này ở về phía đông bắc của thành phố Denver.
Trong bản tuyên cáo, được phát hành thông qua Hội Đồng Công Giáo thuộc tiểu bang Colorado, các Đức Giám Mục đã lên tiếng công khai chỉ trích cách thức mà Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình mua bất động sản cho cơ sở phá thai mới nhất của mình, dưới sự che đậy bằng việc dùng một tên giả khác.
Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã nói với tờ Denver Post rằng Tổ Chức này dự định hoàn tất toàn bộ dự án trong vòng bí mật để tránh những vụ biểu tình và trì hoãn như các cơ sở khác của Tổ Chức này đã gặp phải trên khắp cả nước.
Các Đức Giám Mục viết rằng:
"Công luận xứng đáng để biết được những sự thật về Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình này. Điều kinh tởm thay đó là Tổ Chức này tự gọi họ là phò-trẻ em, phò-phụ nữ, và phò-gia đình. Thế nhưng đây lại chính là một tổ chức dựa trên những sự giả tạo và sai lầm về tính nhân bản hóa về đời sống của con người, của gia đình và của cộng đồng.
Khi một em gái đến với Tổ Chức này, thì em gái đó được cung cấp các thông tin về việc ngừa thai, về việc giáo dục tình dục, và cách chữa trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mà chẳng hề thông báo gì cả cho cha-mẹ của em. Làm sao mà Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình có thể lý giải được về điều mà họ tự gọi về chính mình chính là phò-gia đình hay phò-trẻ em khi mà họ cố tình dấu nhẹm đi sự thật giữa em gái đó và gia đình của em ta?
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cộng đoàn Công Giáo và tất cả những người thiện chí hãy tự bảo vệ chính mình và bảo vệ những tín ngưỡng của mình để chống lại Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình bằng mọi phương cách phù hợp với pháp lý và đạo đức con người cho dẫu phải trả bằng giá nào đi chăng nữa.
Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo hãy cầu nguyện, trong phạm vi các gia đình và các cộng đồng của họ, để phẩm giá và tính thiêng liêng bất khả thi của mỗi mạng sống con người sẽ được tôn trọng tại bất kỳ giai đoạn phát triển nào."
Các Đức Giám Mục Muốn Công Luận Biết Về Sự Thật của Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình
| ĐTGM Chaput-ĐGM Sheridan-ĐGM Tafoya của Tiểu Bang Colorado |
Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput, D.D. của Tổng Giáo Phận Denver, Đức Giám Mục Michael Sheridan, S.T.D. của Giáo Phận Colorado Springs, và Đức Giám Mục Arthur Tafoya, D.D. của Giáo Phận Pueblo đã công bố một bản tuyên cáo chung vào hôm thứ năm vừa qua về việc động thổ trụ sở chính của Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình tại thành phố Rocky Mountains vừa mới đây và một cơ sở phá thai của tổ chức này ở về phía đông bắc của thành phố Denver.
Trong bản tuyên cáo, được phát hành thông qua Hội Đồng Công Giáo thuộc tiểu bang Colorado, các Đức Giám Mục đã lên tiếng công khai chỉ trích cách thức mà Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình mua bất động sản cho cơ sở phá thai mới nhất của mình, dưới sự che đậy bằng việc dùng một tên giả khác.
Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã nói với tờ Denver Post rằng Tổ Chức này dự định hoàn tất toàn bộ dự án trong vòng bí mật để tránh những vụ biểu tình và trì hoãn như các cơ sở khác của Tổ Chức này đã gặp phải trên khắp cả nước.
Các Đức Giám Mục viết rằng:
"Công luận xứng đáng để biết được những sự thật về Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình này. Điều kinh tởm thay đó là Tổ Chức này tự gọi họ là phò-trẻ em, phò-phụ nữ, và phò-gia đình. Thế nhưng đây lại chính là một tổ chức dựa trên những sự giả tạo và sai lầm về tính nhân bản hóa về đời sống của con người, của gia đình và của cộng đồng.
Khi một em gái đến với Tổ Chức này, thì em gái đó được cung cấp các thông tin về việc ngừa thai, về việc giáo dục tình dục, và cách chữa trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mà chẳng hề thông báo gì cả cho cha-mẹ của em. Làm sao mà Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình có thể lý giải được về điều mà họ tự gọi về chính mình chính là phò-gia đình hay phò-trẻ em khi mà họ cố tình dấu nhẹm đi sự thật giữa em gái đó và gia đình của em ta?
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cộng đoàn Công Giáo và tất cả những người thiện chí hãy tự bảo vệ chính mình và bảo vệ những tín ngưỡng của mình để chống lại Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình bằng mọi phương cách phù hợp với pháp lý và đạo đức con người cho dẫu phải trả bằng giá nào đi chăng nữa.
Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo hãy cầu nguyện, trong phạm vi các gia đình và các cộng đồng của họ, để phẩm giá và tính thiêng liêng bất khả thi của mỗi mạng sống con người sẽ được tôn trọng tại bất kỳ giai đoạn phát triển nào."