(VietCatholicNews 09/11/2007)
Giêrusalem - Bất chấp những hứa hẹn của chính quyền Do Thái, các linh mục và tu sĩ vẫn gặp vô vàn những khó khăn khi xin visa làm việc mục vụ tại Do Thái. Cả các linh mục, tu sĩ đang phục vụ lẫn những vị đang xin vào Do Thái để phục vụ.
Cha David Maria Jaeger, người Do Thái, phát ngôn viên của Đoàn Hiệp Sĩ Thánh Mộ, những người quản thủ các đền thờ Công Giáo tại Giêrusalem và khu vực lân cận cho biết: “Việc đình hoãn và khước từ gây ra những khó khăn lớn lao cho công tác mục vụ và các phần việc của Giáo Hội”.
“Vấn đề thực sự là Do Thái không có bất cứ một chuẩn định nào trong việc ban cấp chiếu khán nhập cảnh và thường trú, ngoại trừ những gì các viên chức có trách nhiệm bảo với anh”. Theo cha Jaeger, “Thay vì như vậy, cần phải có những chuẩn mực cho phép Giáo Hội có thể hoạch định hợp lý những gì có thể làm được”.
Cha Jaeger giải thích thêm, “Theo như Hiệp Định Cơ Bản đã ký với Tòa Thánh vào năm 1993, một trong nguyên tắc là quyền của Giáo Hội điều phối nhân sự trong các cơ sở của mình.” Những chuẩn mực chi phối điều này đã được thiết định vào tháng Ba năm 1994, “nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa được thực hiện”.
Cha Jaeger cho biết hiện nay nhiều linh mục chỉ được cấp visa trong vòng một năm và chỉ có hiệu lực một lần nhập cảnh. “Nếu họ phải ra khỏi nước vì một lý do nào đó thì họ không được quyền quay lại, trừ phi họ tái nộp đơn lại từ đầu”.
|
|
Nguyễn Việt Nam
|