Đức Thánh Cha đòi hỏi những sách lược mới nhằm đáp ứng những điều cấp thiết của các gia đình.
Thứ bảy ngày 04 tháng 11 vừa qua, lúc đón tiếp các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế “Các Gia Đình Mới” do phong trào Focolari tổ chức để kỷ niệm 40 năm thành lập, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cầu chúc sẽ có nhiều sách lược mới được tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình.
Khi ám chỉ đến những nguy hiểm ngày nay – từ bên trong và cả bên ngoài – đang đe dọa các gia đình, là “nơi thánh và là chốn thánh hóa”, Đức Thánh Cha lấy làm vui mừng về “những hoạt động phúc âm hóa âm thầm và mãnh liệt” mà nhóm “Các Gia Đình Mới” mong muốn và chu toàn.
Ra đời trong lòng các thành viên Focolari đã 40 năm nay, phong trào “Các Gia Đình Mới” này là một mạng lưới gồm hơn 800.000 gia đình đang làm việc trong 182 quốc gia thuộc khắp 5 châu.
Sau khi cám ơn Nữ sáng lập viên phong trào Focolari – chị Chiara Lubich – để “ chị tiếp tục hướng dẫn đại gia đình Focolari, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ lại “ tứ trụ chỉ đạo” đã và đang nâng đỡ các họat động mục vụ của phong trào này, đó là : đời sống tinh thần, giáo dục, xã hội hóa và đoàn kết.
Đức Thánh Cha nói : “Quả thật, công việc của các con là một việc phúc âm hóa thầm lặng và mãnh liệt, là một công việc chứng tỏ rằng chỉ có sự hiệp nhất trong gia đình – vốn là ân huệ của Thiên Chúa Tình Yêu – mới có thể biến gia đình thành một tổ ấm yêu thương thật sự, thành một nhà niềm nở với sự sống, thành một trường học nhân đức và các giá trị kitô cho con trẻ.”
“Đối mặt với mọi thách thức xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo khắp nơi trên thế giới mà xã hội hôm nay phải đương đầu, công việc của các con - thật sự có tính quan phòng – đang làm nên một dấu hiệu hy vọng và một sự cổ võ cho các gia đình kitô giáo trở nên “những không gian” dành riêng để tôn xưng cái mỹ miều của việc đặt Đức Giêsu vào trung tân của cuộc sống mọi ngày và của việc trung thành tuân theo Phúc âm của Ngài”.
Đức Thánh Cha còn yêu cầu nhóm “Các Gia Đình Mới” tiếp tục suy nghĩ đến những sách lược mới hòng nhằm “đáp ứng những điều cấp thiết đang tăng dần nơi các gia đình hiện đại và những thách thức mà các gia đình phải đối phó, để gia đình không bỏ lỡ sứ mạng đặc biệt của mình trong Giáo Hội và trong xã hội”.
Được biết rằng, vào năm 1967, chị Chiara Lubich đã gửi một thông điệp cho các gia đình. Và, ngay từ ban đầu, với của cải và cả những khủng hoảng của mình, các gia đình này đã chia sẻ với chị những cảm nghiệm sống của một cuộc sống bám rễ vào Phúc Am Đức Giêsu. Thế là, Phong trào Các Gia Đình Mới ra đời.
Thứ bảy ngày 04 tháng 11 vừa qua, lúc đón tiếp các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế “Các Gia Đình Mới” do phong trào Focolari tổ chức để kỷ niệm 40 năm thành lập, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cầu chúc sẽ có nhiều sách lược mới được tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình.
Khi ám chỉ đến những nguy hiểm ngày nay – từ bên trong và cả bên ngoài – đang đe dọa các gia đình, là “nơi thánh và là chốn thánh hóa”, Đức Thánh Cha lấy làm vui mừng về “những hoạt động phúc âm hóa âm thầm và mãnh liệt” mà nhóm “Các Gia Đình Mới” mong muốn và chu toàn.
Ra đời trong lòng các thành viên Focolari đã 40 năm nay, phong trào “Các Gia Đình Mới” này là một mạng lưới gồm hơn 800.000 gia đình đang làm việc trong 182 quốc gia thuộc khắp 5 châu.
Sau khi cám ơn Nữ sáng lập viên phong trào Focolari – chị Chiara Lubich – để “ chị tiếp tục hướng dẫn đại gia đình Focolari, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ lại “ tứ trụ chỉ đạo” đã và đang nâng đỡ các họat động mục vụ của phong trào này, đó là : đời sống tinh thần, giáo dục, xã hội hóa và đoàn kết.
Đức Thánh Cha nói : “Quả thật, công việc của các con là một việc phúc âm hóa thầm lặng và mãnh liệt, là một công việc chứng tỏ rằng chỉ có sự hiệp nhất trong gia đình – vốn là ân huệ của Thiên Chúa Tình Yêu – mới có thể biến gia đình thành một tổ ấm yêu thương thật sự, thành một nhà niềm nở với sự sống, thành một trường học nhân đức và các giá trị kitô cho con trẻ.”“Đối mặt với mọi thách thức xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo khắp nơi trên thế giới mà xã hội hôm nay phải đương đầu, công việc của các con - thật sự có tính quan phòng – đang làm nên một dấu hiệu hy vọng và một sự cổ võ cho các gia đình kitô giáo trở nên “những không gian” dành riêng để tôn xưng cái mỹ miều của việc đặt Đức Giêsu vào trung tân của cuộc sống mọi ngày và của việc trung thành tuân theo Phúc âm của Ngài”.
Đức Thánh Cha còn yêu cầu nhóm “Các Gia Đình Mới” tiếp tục suy nghĩ đến những sách lược mới hòng nhằm “đáp ứng những điều cấp thiết đang tăng dần nơi các gia đình hiện đại và những thách thức mà các gia đình phải đối phó, để gia đình không bỏ lỡ sứ mạng đặc biệt của mình trong Giáo Hội và trong xã hội”.
Được biết rằng, vào năm 1967, chị Chiara Lubich đã gửi một thông điệp cho các gia đình. Và, ngay từ ban đầu, với của cải và cả những khủng hoảng của mình, các gia đình này đã chia sẻ với chị những cảm nghiệm sống của một cuộc sống bám rễ vào Phúc Am Đức Giêsu. Thế là, Phong trào Các Gia Đình Mới ra đời.