Trong khuôn khổ cuộc họp Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Pháp, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard đã lên tiếng thách đố ấn tượng chung cho rằng ảnh hưởng của Công Giáo Pháp đang ở mức báo động tại quốc gia này.
Tại Lộ Đức, nơi cuộc họp đang diễn ra,
ĐHY Jean-Pierre Ricard nói rằng Giáo Hội vẫn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội thế tục. Ngài nhận định rằng Giáo Hội nên có những đóng góp thiết yếu trong những cuộc tranh cãi hiện nay về di dân, sinh học, bảo vệ môi trường, dân số và nhu cầu liên đới với người nghèo.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Croix, Đức Hồng Y cho biết thêm chi tiết là dưới thời tổng thống Jacques Chirac, chính phủ Pháp đã chứng tỏ sự quan tâm và đồng thuận với những giáo huấn xã hội của Giáo Hội, tuy nhiên, cũng chính cái chính phủ này lại cố ý gạt những giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân, gia đình, và tính chất thánh thiêng của cuộc sống ra ngoài lề xã hội.
Trước đó, Đức Hồng Y Ricard đã nói với tờ La Croix rằng thật là sai lầm khi cho rằng Giáo Hội Pháp và là một vấn đề của Giáo Hội Hoàn Vũ. Nhận định của Đức Hồng Y là để bác bỏ cảm nhận chung trên thế giới ngày nay cho rằng Giáo Hội kỳ cựu tại Pháp đang trong tình trạng “trẻ thơ yếu ớt”.
Trong diễn văn khai mạc, với tư cách là cựu chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, Đức Hồng Y Ricard đã dành nhiều đoạn trong bài diễn văn của ngài để nhấn mạnh đến cách thế làm sao Giáo Hội tại Pháp có thể ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Trong khi nhìn nhận đạo luật năm 1905 trong đó thiết lập một ngăn cách mạnh mẽ giữa nhà nước và Giáo Hội, Đức Hồng Y Ricard nhận định rằng vẫn có thể đạt được một tình trạng thế tục lành mạnh trong đó quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước được đánh dấu bởi “sự hiểu biết và hợp tác” hơn là nghi ngờ và thù địch.
Về các vấn đề trong nghị trình của các Đức Giám Mục, Đức Hồng Y ghi nhận rằng ưu tiên trên hết phải dành cho việc đào tạo các linh mục trẻ và giáo dục đức tin Công Giáo cho người trẻ.
Về một vấn đề khác đã gây tranh cãi trong hàng Giám Mục Pháp trong năm qua, Đức Hồng Y nói rằng tự sắc Summorum Pontificum của Đức Thánh Cha cho phép cử hành thánh lễ tiếng La Tinh đã gây nhiều quan ngại trước khi được công bố hơn là sau đó. Theo Đức Hồng Y, cho đến nay, các Đức Giám Mục Pháp cũng không nhận được bao nhiêu những lời thỉnh cầu sử dụng thánh lễ tiếng La Tinh. Ngài khẳng định “Khi các yêu cầu này được đưa ra, các Đức Giám Mục sẽ hồi đáp thích hợp”. Ngài nhận định: “Tất cả các giáo phận tại Pháp hoan nghênh tự sắc này”
Đức Hồng Y Ricard đã giữ chức chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp trong hai nhiệm kỳ. Vị tân chủ tịch là Đức Tổng Giám Mục Andre Vingt-Trois của Paris, người sẽ được vinh thăng Hồng Y trong tháng Mười Một này.
![]() |
| Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard |
ĐHY Jean-Pierre Ricard nói rằng Giáo Hội vẫn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội thế tục. Ngài nhận định rằng Giáo Hội nên có những đóng góp thiết yếu trong những cuộc tranh cãi hiện nay về di dân, sinh học, bảo vệ môi trường, dân số và nhu cầu liên đới với người nghèo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Croix, Đức Hồng Y cho biết thêm chi tiết là dưới thời tổng thống Jacques Chirac, chính phủ Pháp đã chứng tỏ sự quan tâm và đồng thuận với những giáo huấn xã hội của Giáo Hội, tuy nhiên, cũng chính cái chính phủ này lại cố ý gạt những giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân, gia đình, và tính chất thánh thiêng của cuộc sống ra ngoài lề xã hội.
Trước đó, Đức Hồng Y Ricard đã nói với tờ La Croix rằng thật là sai lầm khi cho rằng Giáo Hội Pháp và là một vấn đề của Giáo Hội Hoàn Vũ. Nhận định của Đức Hồng Y là để bác bỏ cảm nhận chung trên thế giới ngày nay cho rằng Giáo Hội kỳ cựu tại Pháp đang trong tình trạng “trẻ thơ yếu ớt”.
Trong diễn văn khai mạc, với tư cách là cựu chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, Đức Hồng Y Ricard đã dành nhiều đoạn trong bài diễn văn của ngài để nhấn mạnh đến cách thế làm sao Giáo Hội tại Pháp có thể ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Trong khi nhìn nhận đạo luật năm 1905 trong đó thiết lập một ngăn cách mạnh mẽ giữa nhà nước và Giáo Hội, Đức Hồng Y Ricard nhận định rằng vẫn có thể đạt được một tình trạng thế tục lành mạnh trong đó quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước được đánh dấu bởi “sự hiểu biết và hợp tác” hơn là nghi ngờ và thù địch.
Về các vấn đề trong nghị trình của các Đức Giám Mục, Đức Hồng Y ghi nhận rằng ưu tiên trên hết phải dành cho việc đào tạo các linh mục trẻ và giáo dục đức tin Công Giáo cho người trẻ.
Về một vấn đề khác đã gây tranh cãi trong hàng Giám Mục Pháp trong năm qua, Đức Hồng Y nói rằng tự sắc Summorum Pontificum của Đức Thánh Cha cho phép cử hành thánh lễ tiếng La Tinh đã gây nhiều quan ngại trước khi được công bố hơn là sau đó. Theo Đức Hồng Y, cho đến nay, các Đức Giám Mục Pháp cũng không nhận được bao nhiêu những lời thỉnh cầu sử dụng thánh lễ tiếng La Tinh. Ngài khẳng định “Khi các yêu cầu này được đưa ra, các Đức Giám Mục sẽ hồi đáp thích hợp”. Ngài nhận định: “Tất cả các giáo phận tại Pháp hoan nghênh tự sắc này”
Đức Hồng Y Ricard đã giữ chức chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp trong hai nhiệm kỳ. Vị tân chủ tịch là Đức Tổng Giám Mục Andre Vingt-Trois của Paris, người sẽ được vinh thăng Hồng Y trong tháng Mười Một này.
