(VietCatholicNews 05/11/2007)
Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney vừa cho ra mắt cuốn sách mới của ngài, "God and Caesar" (Thiên Chúa và Xêda) hôm 29/10/2007. Cuốn sách gồm những tiểu luận về những đề tài liên quan đến sinh học, chủ nghĩa thế tục, và quan hệ giữa đức tin và chính trị. Cuốn sách đã nhanh chóng gây được tiếng vang trong xã hội Úc vì nó động chạm đến những vấn đề thời sự mà nhiều người đang quan tâm.
Trong cuốn sách mới, Đức Hồng Y chỉ trích ý tưởng cho rằng những quan tâm tôn giáo không thuộc phạm vi bàn cãi nơi nghị trường. “Ý niệm về cuộc sống của người Úc nói chung là quảng đại và khoáng đạt. Một chút hay hơn nữa các yếu tố tôn giáo chỗ này chỗ kia là điều rất dễ dàng thấy trong từng giai đoạn, và có lẽ nhiều điều sẽ trở nên khó khăn nếu các tiếng nói tôn giáo hoàn toàn bị câm nín”.
Đức Hồng Y đặc biệt chỉ trích thái độ thiếu nhất quán trong phản ứng đối với những can thiệp của tôn giáo vào đời sống xã hội. “Sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước thường được nêu ra như một nguyên tắc khi các chính trị gia hay những người khác bất đồng với những gì các nhà lãnh đạo giáo hội hay các tổ chức tôn giáo tuyên bố về công lý xã hội, về chính sách của nhà nước, hay các vấn nạn về luân lý; nhưng khi họ đồng ý với những tuyên bố của giáo hội thì nguyên tắc này được lặng lẽ lờ đi không nói tới”.
Theo Đức Hồng Y, ngài có thể thấy trước được sự xung đột giữa giáo hội và nhà nước trên những vấn nạn về kỹ thuật sinh học và các luật lệ liên quan đến các kết hiệp đồng tính.
Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo về hòa bình, đặc biệt là đối với cộng đồng Hồi Giáo tại Úc Châu. “Một trong những nghĩa vụ hiển nhiên dành cho khối đa số không Hồi Giáo tại Úc là thiết lập và đào sâu tình hữu nghị với các cộng đoàn Hồi Giáo khác nhau chung quanh chúng ta và làm cho họ thấy đây là nhà họ, đặc biệt là đối với những người trẻ”.
“Cuộc đấu tranh ý thức hệ chống lại chủ nghĩa bạo động Hồi Giáo trong cộng đoàn Hồi Giáo là một trong những điều phải được thực hiện chủ yếu bởi những người Hồi Giáo chống lại những kẻ quá khích, nhưng chúng ta cũng phải giúp họ trong công việc này bằng nhiều phương thế khác nhau, những phương thế giúp xây dựng sự tin cậy và cởi mở hơn là sợ hãi và đóng kín”.
|
|
Nguyễn Việt Nam
|