LIÊN HIỆP QUỐC– Một giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican hy vọng Thế Vận Hội năm 2008 tại Bắc Kinh sẽ phát huy nên hòa bình thế giới và tôn trọng nhân quyền.
Đức TGM Celestino Migliore tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 31 tháng 10 vừa qua đã phát biểu rằng Tòa Thánh Vatican coi các cuộc tranh tài Thế Vận Hội là dịp để các quốc gia san bằng những dị biệt và đối thoại với nhau
Đức TGM tuyên bố : “Đối thoại và gặp gỡ trong các cuộc tranh tài thể thao có khả năng rất lớn trong việc kiến tạo hòa bình và ngăn ngừa xung đột.”
Đức TGM Migliore, là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiêp Quốc nhận xét tiếp : “Trong khi luật pháp và công lý là nền tảng cho nền hòa bình lâu dài thì các cuộc tranh tài thể thao là khí cụ cho các đảng phái kình chống lẫn nhau có cơ hội ngồi lại tịm một mục tiêu chung”.
Và rồi Ngài kết luận: “Thế giới đang chuẩn bị cho Thế Vận Hội 2008 tại Bắc Kinh và một trong những bài học rút ra từ các cuộc tranh tài Thế Vận là chiến thắng không phải là điều quan trọng, nhưng cố gắng mới là điều thiết yếu cho cuộc sống con người”
Đức TGM Celestino Migliore tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 31 tháng 10 vừa qua đã phát biểu rằng Tòa Thánh Vatican coi các cuộc tranh tài Thế Vận Hội là dịp để các quốc gia san bằng những dị biệt và đối thoại với nhau
Đức TGM tuyên bố : “Đối thoại và gặp gỡ trong các cuộc tranh tài thể thao có khả năng rất lớn trong việc kiến tạo hòa bình và ngăn ngừa xung đột.”
Đức TGM Migliore, là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiêp Quốc nhận xét tiếp : “Trong khi luật pháp và công lý là nền tảng cho nền hòa bình lâu dài thì các cuộc tranh tài thể thao là khí cụ cho các đảng phái kình chống lẫn nhau có cơ hội ngồi lại tịm một mục tiêu chung”.
Và rồi Ngài kết luận: “Thế giới đang chuẩn bị cho Thế Vận Hội 2008 tại Bắc Kinh và một trong những bài học rút ra từ các cuộc tranh tài Thế Vận là chiến thắng không phải là điều quan trọng, nhưng cố gắng mới là điều thiết yếu cho cuộc sống con người”