Rôma (Zenit) : Người Công Giáo phải « hợp tác vào việc bảo vệ nhân quyền và xóa bỏ án tử hình ». Đó là lời kêu gọi của ĐHY Martino, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. ĐHY đã tham luận về đề tài này tiếp theo sau cuộc gặp gỡ ngày 26/10/2007, với bà Sylvie Bukhari, chủ tịch Liên đoàn quốc tế về Hoạt động của các Kitô hữu nhằm Xóa Bỏ Việc Tra Tấn (FIACAT).

ĐHY tuyên bố : « người Kitô hữu được mời gọi hợp tác bảo vệ nhân quyền và xóa bỏ án tử hình, việc tra tấn và mọi hình phạt hay đối xử tàn bạo, phi nhân hay mất phẩm giá khác trong thời bình và thời chiến ».

ĐHY đã kết án những thực hành này như là « tội ác nghiêm trọng chống lại nhân vị con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa (Stk 1,27), và như là « một điều tai tiếng cho gia đình nhân loại vào thế kỷ XXI. »

Liên đoàn FIACAT là một hiệp hội đại kết vô vị lợi được thành lập năm 1987 bởi các hiệp hội Hoạt động của các Kitô hữu nhằm xóa bỏ sự tra tấn (ACAT) nơi niều nước để thăng tién việc xóa bỏ sự tra tấn và những hình phạt hay những đối xử tàn bạo, phi nhân khác đi ngược lại với nhân phẩm con người trên thế giới.

Nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập FIACAT và cũng là ngày kỷ niệm Công Ước chống lại sự tra tấn và những hình phạt hay đối xử tàn bạo, phi nhân và mất nhân phẩm khac, Bà Bukhari đã trìnhbày trước Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình những hoạt động của FIACAT nhằm xóa bỏ việc tra tấn và những hình thức đối xử tàn bạo và phi nhân trên thế giới.