Các Giám Mục Châu Phi viếng thăm Đức Giáo Hoàng

VATICAN (Zenit.org).-Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói.

rằng các tín hữu của xứ Tây Phi châu Gabon cần sự đào tạo đệ họ có thể xây dựng những đời sống của họ trên những nguyên lý Kitô hữu,

Đức Giáo Hoàng nói hôm nay với các giám mục từ hội đồng giám mục Gabon, đến Roma trong cuộc viếng thăm mộ 2 Thánh Phêrô và Phalô tông đồ theo Giáo Luật 5 năm một lần.

Đức Thánh Cha đã lưu ý dân Gabon “thỉnh thoảng để mình bị lôi kéo bởi xã hội dễ dãi hưởng thụ, ít để ý tới những kẻ nghèo nhất của xứ sở mình. Tôi khích lệ họ gia tăng tình huynh đệ và tính liên đới. Hơn nữa, nhận thấy trong những cách sống người kitô hữu có một sự buông lỏng, được hấp thụ bởi những quyến rũ thế gian. Tôi hy vọng cách cư xử của họ trở nên gương mẫu theo thuật ngữ những giá trị thiêng liêng và luân lý.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhận diện một trong những nhiệm vụ quan trong nhất của Giáo Hội tại Gabon là “truyền thông đức tin và đạt được một sự hiểu biết thâm sâu hơn về mầu nhiệm Kitô hữu. Muốn đáp ứng với những thách đố họ đối mặt, các tín hữu cần một sự đào tạo triệt để cho phép họ xây dự sự sống Kitô hữu của mình trên những nguyên lý sáng sủa.”

“Những cộng đồng giáo hội sẽ đầy sức sống và nghị lực và các tín hữu sẽ múc sức mạnh từ phụng vụ và sự cầu nguyện cá nhân, gia đình và cộng đồng, ngõ hầu, trong mọi lãnh vực đời sống xã hội, họ thành những chứng nhân Tin Mừng và những kẻ kiến tạo sự hoà giải, công lý và hoà bình trong thế giới hiện nay của chúng ta cần những sự này hơn bao giờ,” ngài nói.

Những người rao giảng tin mừng cho giới trẻ

Đức Giáo Hoàng đề cao vai trò giới trẻ tại Gabon, bày tỏ hy vọng giới trẻ có thễ trở thành “những kẻ rao giảng tin mừng đầu tiên cho kẻ cùng lứa tuởi với mình. Nhiều khi, nhờ tình bạn và sự chia sẻ, người ta có thể khám phá con người Chúa Kitô và gắn bó với Người.”

Sau khi ghi nhận quan tâm các giám mục về những con số thấp các ơn gọi làm linh mục và đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha lưu ý “chủng viện tại Libreville phải được chăm sóc cách đặc biệt bởi vì tương lai của sự rao giảng tin mừng và của Giáo Hội lâm nguy.” Ngài nói, điều này sẽ không ngừng là một tác nhân kích thích làm cho, trong mỗi giáo phận, sự chăm sóc mục vụ các ơn gọi phát triển và tăng cường.”

Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và tu sĩ, và các gia đình của họ, “sẵn sàng cầu nguyện, chăm chú tới những người trẻ nhất và quan tâm truyền thông tiếng gọi của Chúa Kitô, ngõ hầu những ơn gọi xứ sở anh em cần có thể phát sinh và bành trướng.”

"Nor can we forget," he continued, "the role of Catholic education, in which teachers and educators have the mission of the integral education of the young. This task requires witness to and transmission of the faith, as well as attention to vocations."

Ngài nói tiếp, “Chúng ta cũng không thể quên vai trò của nền giáo dục Công Giáo, trong đó các thầy dạy và những nhà giáo dục có sứ vụ giáo dục toàn vẹn cho giới trẻ. Nhiệm vụ này đòi hỏi bằng chứng cho và sự truyền thông của đức tin, cũng như sự chú tâm đến các ơn gọi.”

Liên quan với các linh mục, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, “sống trong sự thân mật kiên trì với Chúa Kitô, họ sẽ có được một ý thức sắc bén hơn về nhu cầu phải ở trung tín với những cam kết đã thực hiện trước Chúa và Giáo Hội, nhất là […]đức bác ái và tình trạng độc thân. Trong cách này, họ sẽ thấy thừa tác vụ linh mục của họ còn hơn như là một phục vụ cho các tín hữu.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói với các giám mục. “Họ sẽ gặp được sự nâng đỡ thiêng liêng trong tình huynh đệ linh mục, được an ủi bởi các anh em là những người cha và những người anh của họ. Như vậy, cùng nhau, anh em sẽ có khả năng thi hành những dự án mục vụ chung thúc đẩy việc truyền giáo. Tôi khuyến khích mỗi linh mục tìm kiếm [..] lợi ích của Giáo Hội chớ không ưu thế cá nhân, phù hợp sự sống và sứ vụ của mình với cử chỉ rửa chân. Từ tình yêu như thế, đựơc sống như việc phục vụ vô bị lợi, một niềm vui sâu xa sẽ phát sinh.”