(VietCatholicNews 25/10/2007)
Zenit : Giám đốc kênh truyền hình ở Palestine, ông Samir Qumsieh, loan báo : « Chúng tôi lấy làm tiếc loan báo với quý vị rằng chúng tôi đã bị buộc phải đóng cửa đài truyền hình Nativité, « al Mahed », từ ngày 1/11/2007, bất chấp sự phục vụ quý giá dành cho Giáo Hội và cộng đoàn Kitô hữu ở Thánh Địa ».
Ông Samir Qumsieh, thuộc Chính Thống giáo Hy Lạp, đã thành lập « đài truyền hình Al-Mahed » có trụ sở ở Bêlem, vào năm 1996. Các buổi phát của kênh truyền hình tư này đã trở thành tiếng nói của Kitô giáo ở Trung Đông, những cũng là điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu, Do thái và Hồi Giáo.
Đài truyền hình này là đài duy nhất ở Palestine và trong thế giới Ảrập truyền những thánh lễ và những bài phóng sự Kitô giáo, một chương trình Kitô giáo hằng tuần, những bài báo và chương trình quảng cáo. Ngày thứ Sáu, đài Al Mahed cũng phát buổi cầu nguyện của Hồi Giáo.
Cách đây hơn một năm, hãng thông tấn « AsiaNews.it » của Học Viện Giáo Hoàng Thừa Sai (PIME) cho thấy những đe doạ giết liên lỉ đè nặng lên ông Samir Qumsieh, và những nguy cơ đóng cửa đài truyền hình vì thiếu ngân quỹ.
Hãng thông tấn của PIME cũng cho biết đài truyền hình đã luôn luôn lên án những hành vi bạo lực chống lại người dân và vì thế đã làm mất lòng chính quyền Palestine.
Ông Samir Qumsieh đã loan báo quyết định đóng cửa đài truyền hình trong cuộc trao đổi với nhật báo Ý « Il Foglio » vì lý do bị ép buộc. Tin này được Radio Vatican loan tải và cho biết đó là đài truyền hình duy nhất ở Thánh Địa, và cả ở Cisjordanie, Jordanie và Israel cũng đều bắt được.
Ông giám đốc đài truyền hình cũng thú nhận với nhật báo « Il Foglio » rằng ông sợ cộng đoàn Kitô hữu sẽ rời bỏ hẳn Thánh Địa trong 15 năm đến. Và bản thân ông cũng sẽ rời Palestine cùng với gia đình sau khi đóng cửa đài truyền hình.
|
|
Tiến Nhân
|