DUBLIN 25/10/07 -Ký giả John Cooney chuyên viết về các vấn đề tôn giáo cho nhật báo Independent ở Ái Nhĩ Lan cho biết nay mai 3 xứ đạo Tin Lành Anh Giáo tại Ái Nhĩ Lan sẽ gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Tờ “Công Giáo Ái Nhĩ Lan” cũng loan tin nay mai ĐGH sẽ đón nhận khoảng 300 người Tin Lành Ái Nhĩ Lan thuộc 3 giáo xứ.
Việc các giáo hữu Tin Lành gia nhập đạo Công Giáo là do nguyên nhân họ không chấp nhận Hội Đồng Giám Mục Anh Giáo truyền chức Linh Mục cho phụ nữ vì đó là quyết định không đúng với kinh thánh và truyền thống. Được biết Anh Giáo chấp thuận cho phụ nữ được làm Linh Mục từ năm 1991. Từ đó đến nay nội bộ của Anh Giáo thường nảy ra các cuộc tranh cãi về vai trò phụ nữ làm Linh Mục.
Ký giả John Cooney cho biết trong số 78 triệu người theo Anh Giáo trên toàn thế giới có khoảng 400,000 người thuộc các cộng đồng không chấp nhận phụ nữ làm Linh Mục.
Vào đầu tháng này, 300 người Ái Nhĩ Lan đã viết thư cho Đức Thánh Cha xin được hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo. Nếu được ĐGH chấp thuận, theo ký giả Cooney, 400,000 người Anh Giáo khác trên toàn thế giới không chấp nhận phụ nữ làm Linh Mục, sẽ xin gia nhập Công Giáo và như thế Anh Giáo sẽ bị mất mát một số tín đồ lớn.
Ông Michael Kelly, phó chủ bút tờ Công Giáo Ái Nhĩ Lan tuyên bố: “ Các cá nhân chuyển từ Anh Giáo sang Công Giáo là chuyện thường, nhưng rất họa hiếm thấy cả một cộng đoàn Anh Giáo xin gia nhập Công Giáo”.
Ngay trong tháng này, phu nhân một Giám Mục Anh Giáo tại Ái Nhĩ Lan là bà Anita Henderson, đã công khai xin gia nhập đạo Công Giáo trước sự chứng kiến của đức Giám Mục Công Giáo John Flemming và Giám Mục Anh Giáo Henderson là chồng bà.
Phát ngôn viên của Tổng Giám Mục Anh Giáo John Hepworth đứng đầu nhóm Anh Giáo phái Truyền Thống không chấp nhận phụ nữ làm Linh Mục, có trụ sở đặt tại Úc cho biết lá thư xin hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo đã được Bộ Giáo Lý và Đức Tin đón nhận trong tinh thần cởi mở.
Tờ “Công Giáo Ái Nhĩ Lan” cũng loan tin nay mai ĐGH sẽ đón nhận khoảng 300 người Tin Lành Ái Nhĩ Lan thuộc 3 giáo xứ.
Việc các giáo hữu Tin Lành gia nhập đạo Công Giáo là do nguyên nhân họ không chấp nhận Hội Đồng Giám Mục Anh Giáo truyền chức Linh Mục cho phụ nữ vì đó là quyết định không đúng với kinh thánh và truyền thống. Được biết Anh Giáo chấp thuận cho phụ nữ được làm Linh Mục từ năm 1991. Từ đó đến nay nội bộ của Anh Giáo thường nảy ra các cuộc tranh cãi về vai trò phụ nữ làm Linh Mục.
Ký giả John Cooney cho biết trong số 78 triệu người theo Anh Giáo trên toàn thế giới có khoảng 400,000 người thuộc các cộng đồng không chấp nhận phụ nữ làm Linh Mục.
Vào đầu tháng này, 300 người Ái Nhĩ Lan đã viết thư cho Đức Thánh Cha xin được hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo. Nếu được ĐGH chấp thuận, theo ký giả Cooney, 400,000 người Anh Giáo khác trên toàn thế giới không chấp nhận phụ nữ làm Linh Mục, sẽ xin gia nhập Công Giáo và như thế Anh Giáo sẽ bị mất mát một số tín đồ lớn.
Ông Michael Kelly, phó chủ bút tờ Công Giáo Ái Nhĩ Lan tuyên bố: “ Các cá nhân chuyển từ Anh Giáo sang Công Giáo là chuyện thường, nhưng rất họa hiếm thấy cả một cộng đoàn Anh Giáo xin gia nhập Công Giáo”.
Ngay trong tháng này, phu nhân một Giám Mục Anh Giáo tại Ái Nhĩ Lan là bà Anita Henderson, đã công khai xin gia nhập đạo Công Giáo trước sự chứng kiến của đức Giám Mục Công Giáo John Flemming và Giám Mục Anh Giáo Henderson là chồng bà.
Phát ngôn viên của Tổng Giám Mục Anh Giáo John Hepworth đứng đầu nhóm Anh Giáo phái Truyền Thống không chấp nhận phụ nữ làm Linh Mục, có trụ sở đặt tại Úc cho biết lá thư xin hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo đã được Bộ Giáo Lý và Đức Tin đón nhận trong tinh thần cởi mở.