Thế giới sẽ chẳng thay đổi chừng nào mọi người chưa được giáo dục tốt.
“Sẽ chẳng có gì thay đổi thật sự trong thế giới của chúng ta chừng nào các cư dân thế giới không được tiếp xúc với một hệ thống giáo dục có chất lượng tốt”, đó là điều Đức Giám mục Francesco Follo, quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại UNESCO khẳng định.
Giám mục Follo đã đọc tham luận của Ngài vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, trong cuộc thảo luận chính sách chung của khóa họp thứ 34 Tổng Công Nghị UNESCO tại Paris. Ngài cho rằng “ Cần phải đặt việc đào tạo và giáo dục người trẻ và kẻ trưởng thành, theo nghĩa rộng của hạn từ, vào giữa những ưu tiên của Cộng Đồng Quốc tế”.
Thật vậy, “Giáo dục là một trong những phương diện cốt yếu của việc thăng tiến con người và các dân tộc, cũng như của sự phát triển văn hóa và việc xây dựng hòa bình”, Đức Giám mục nhấn mạnh.
Quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại UNESCO yêu cầu Phương Tây hãy xem lục địa Phi châu như mộ “ưu tiên” vì ở Phi Châu “ số người, kể cả thanh niên và trẻ em, không được tiếp xúc với một nền giáo dục hàng đầu vẫn còn quá cao !”
“Sự phát triển đích thực con người và các dân tộc chỉ thành hiện thực trong viễn cảnh của sự nhận biết và phát triển toàn diện cá nhân của mỗi một con người, của phẩm giá cơ bản và sự tôn trọng nội tại con người phải nhận được.”
Mặc khác, Giám mục Follo đã nhắc lại tầm quan trọng của tôn giáo trong việc thăng tiến các nền văn hóa. “Trong quá khứ, việc rắp tâm đẩy các tu sĩ vào phạm vi riêng biệt đã dẫn đến việc từ chối một phần quan trọng của các nền văn hóa.” “ Để một nền văn hóa hòa bình và huynh đệ được phát triển, thì điều khẩn thiết là giáo dục con người hiện đại nhận biết sự kiện tôn giáo không chỉ như một thực tế có tính cá nhân, mà còn có cả tính xã hội; nhận biết sự kiện tôn giáo không chỉ như một yếu tố căn bản của việc xây dựng và sự trưởng thành nhân vị, mà còn như một phương tiện xây dựng phong cách chung của xã hội”, ngài nhấn mạnh.
Đồng thời, Giám mục quan sát viên thường trực Tòa Thánh cũng đã gợi lại vấn đề của các thành phố lớn, “ là những nơi giàu văn hóa và rất văn minh, nhưng cũng là nơi mà các hiện tượng bạo lực, vô lễ đang phát triển; là nơi mà các gia đình và giới trẻ ngày càng bị bỏ rơi ngoài lề xã hội.”
Giám mục Follo xem “ đề xuất tổ chức một Hội nghị về sự phát triển đô thị của Brazin” như là một “cơ hội đặc biệt”. Ngài cũng khích lệ “giáo dục thế hệ trẻ luôn biết sống có trách nhiệm với trái đất chúng ta”.
Đức Giám mục Francesco Follo kết luận : “Cầu mong trên mọi lục địa, nền văn hóa giáo dục này mãi luôn phát triển hơn nữa, để mọi người đều có nhận thức trực cảm về sự lớn lao của con người và tầm quan trọng của thế giới vũ trụ”.
Theo Zenit, 24.10.2007
tvt
“Sẽ chẳng có gì thay đổi thật sự trong thế giới của chúng ta chừng nào các cư dân thế giới không được tiếp xúc với một hệ thống giáo dục có chất lượng tốt”, đó là điều Đức Giám mục Francesco Follo, quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại UNESCO khẳng định.
Giám mục Follo đã đọc tham luận của Ngài vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, trong cuộc thảo luận chính sách chung của khóa họp thứ 34 Tổng Công Nghị UNESCO tại Paris. Ngài cho rằng “ Cần phải đặt việc đào tạo và giáo dục người trẻ và kẻ trưởng thành, theo nghĩa rộng của hạn từ, vào giữa những ưu tiên của Cộng Đồng Quốc tế”.
Thật vậy, “Giáo dục là một trong những phương diện cốt yếu của việc thăng tiến con người và các dân tộc, cũng như của sự phát triển văn hóa và việc xây dựng hòa bình”, Đức Giám mục nhấn mạnh.
Quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại UNESCO yêu cầu Phương Tây hãy xem lục địa Phi châu như mộ “ưu tiên” vì ở Phi Châu “ số người, kể cả thanh niên và trẻ em, không được tiếp xúc với một nền giáo dục hàng đầu vẫn còn quá cao !”
“Sự phát triển đích thực con người và các dân tộc chỉ thành hiện thực trong viễn cảnh của sự nhận biết và phát triển toàn diện cá nhân của mỗi một con người, của phẩm giá cơ bản và sự tôn trọng nội tại con người phải nhận được.”
Mặc khác, Giám mục Follo đã nhắc lại tầm quan trọng của tôn giáo trong việc thăng tiến các nền văn hóa. “Trong quá khứ, việc rắp tâm đẩy các tu sĩ vào phạm vi riêng biệt đã dẫn đến việc từ chối một phần quan trọng của các nền văn hóa.” “ Để một nền văn hóa hòa bình và huynh đệ được phát triển, thì điều khẩn thiết là giáo dục con người hiện đại nhận biết sự kiện tôn giáo không chỉ như một thực tế có tính cá nhân, mà còn có cả tính xã hội; nhận biết sự kiện tôn giáo không chỉ như một yếu tố căn bản của việc xây dựng và sự trưởng thành nhân vị, mà còn như một phương tiện xây dựng phong cách chung của xã hội”, ngài nhấn mạnh.
Đồng thời, Giám mục quan sát viên thường trực Tòa Thánh cũng đã gợi lại vấn đề của các thành phố lớn, “ là những nơi giàu văn hóa và rất văn minh, nhưng cũng là nơi mà các hiện tượng bạo lực, vô lễ đang phát triển; là nơi mà các gia đình và giới trẻ ngày càng bị bỏ rơi ngoài lề xã hội.”
Giám mục Follo xem “ đề xuất tổ chức một Hội nghị về sự phát triển đô thị của Brazin” như là một “cơ hội đặc biệt”. Ngài cũng khích lệ “giáo dục thế hệ trẻ luôn biết sống có trách nhiệm với trái đất chúng ta”.
Đức Giám mục Francesco Follo kết luận : “Cầu mong trên mọi lục địa, nền văn hóa giáo dục này mãi luôn phát triển hơn nữa, để mọi người đều có nhận thức trực cảm về sự lớn lao của con người và tầm quan trọng của thế giới vũ trụ”.
Theo Zenit, 24.10.2007
tvt