Asia News - Hơn 20,000 Kitô hữu thuộc 100 Giáo Hội tại bang Manipur, Ấn Độ đã tham dự cuộc biểu tình và cầu nguyện cho tự do và dân chủ tại Miến Điện. Cuộc biểu tình đông đảo này đã diễn ra vào hôm Chúa Nhật 21/10/2007 để bày tỏ tình liên đới với người dân Miến Điện, đặc biệt các tù nhân chính trị và lãnh tụ đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi.

Cuộc biểu tình đã do tổ chức Đồng Hương Kitô Giáo Miến Điện (Myanmar Christians Fellowships - MCF) gồm những Kitô hữu gốc Miến Điện đang sống lưu vong tại Ấn tổ chức. Một trong hoạt động chính là Thánh Lễ ngoài trời cầu nguyện cho Miến Điện.

Ông Ko Lay, tổng thư ký MCF cho biết: “Mục đích của chiến dịch này là cầu nguyện chio hòa bình, cho sự phục hồi dân chủ, và cho việc trả tự do cho các tù nhân chính trị tại Miến”. Ông Ko Lay cho biết thêm: “Chiến dịch này cũng nhằm cầu nguyện cho các tướng lãnh Miến để họ thay đổi lòng trí và từ bỏ con đường tội ác của họ”.

Trong khi đó, ông Babloo Loitongban, giám đốc hội “Cảnh Báo Nhân Quyền” tại Imphal (Manipur), cho thông tấn xã Công Giáo Tin Tức Á Châu biết là “Ba người quốc gia Miến từ phía Tây Miến Điện đã bị chính quyền Ấn Độ tạm giữ trong cuộc khủng hoảng tại Miến. Chúng tôi đang cố trợ giúp hiọ về mặt luật pháp; chúng tôi muốn tòa án ra phán quyết xem họ như những người tị nạn như trong trường hợp các sinh viên Miến. Nhiều lãnh tụ nghiệp đoàn đã chạy sang Imphal và chúng tôi đang cố giúp đỡ họ”.