New Orleans 22/10/2007, Ông Bobby Jindal đã thắng cử để trở thành vị thống đốc trẻ nhất Hoa Kỳ, cũng là vị thống đốc đầu tiên của Louisiana không phải là người da trắng. Ông Bobby Jindal cũng là một người Công Giáo thuần thành với những khẩu hiệu tranh cử mang đậm nét Công Giáo khiến cho người Tin Lành phải giận dữ.

Tân Thống Đốc Bobby Jindal
Ông Jindal, năm nay 36 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa, đã được 625,036 phiếu, tức là 53% sau khi 92% số phiếu đã được kiểm cho đến ngày hôm qua. Với tỷ số phiếu áp đảo này của ông Jindal, ủy ban bầu cử bang Louisiana sẽ không phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử được dự trù vào tháng 11.

Ông Jindal là con một người Ấn Độ di dân sang Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp Đại Học Oxford và trông coi bộ Y Tế bang Louisiana trước khi ra tranh cử thống đốc vào năm 2003. Ông đã thắng đối phương là đương kim thống đốc Kathleen Blanco, người bị nhiều chỉ trích sau trận bão Katrina.

Ông Jindal đã cải đạo từ Ấn Độ Giáo sang Công Giáo vào thời gian theo học Trung Học. Niềm tin Công Giáo của ông đã trở thành một đề tài gây tức giận cho anh chị em Tin Lành. Trong chiến dịch vận động tranh cử, một bài luận văn có tính phê phán người Tin Lành đã được đối phương tung ra khiến người Tin Lành giận dữ. Các chuyên gia tranh cử của đối phương đã cố khêu gợi lên tình cảm bài Công Giáo trong những vùng có đông anh chị em Tin Lành.

Trong cuộc liên hoan mừng chiến thắng diễn ra hôm qua, tân thống đốc bang Louisiana phấn khởi cho biết: “Cha Mẹ tôi đã đến quốc gia này để theo đuổi giấc mơ của người Mỹ. Và hãy đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra. Họ đã thấy giấc mơ người Mỹ của họ sống động và mạnh mẽ ở Louisiana này”.