Sứ điệp ĐTC Biển Đức XVI gởi cho Tuần Xã Hội Công Giáo Ý lần thứ 45
ĐTC đã khẳng đinh trong sứ điệp gởi cho Tuần Xã Hội Công Giáo Ý lần thứ 45 rằng sự bấp bênh nghề nghiệp nơi những người trẻ và vấn đề nhân chủng học là những thách đố chính mà nước Ý phải đối mặt.
Hơn một ngàn đại diện đến từ khắp nước Ý đã tham dự vào sự kiện này, đánh dấu lần thứ 100 kể từ lần đầu tiên vào năm 1907, do sáng kiến của Giuseppe Toniolo. Chủ đề suy tư lần này là « Công ích ngày nay : một sự dấn thân đến từ xa ».
Trong sứ điệp của mình, ĐTC đã nhấn mạnh đến sự bấp bênh nghề nghiệp ngăn cản những người trẻ « xây dựng gia đình của riêng họ », một hoàn cảnh « làm tổn hại nghiêm trọng sự phát triển đích thực và đầy đủ của xã hội ».
ĐTC mời gọi những người Công Giáo « ý thức về cơ hội lớn lao mà những thách đố này mang lại, và phản ứng bằng cách thích ứng một thái đội không phải là chối bỏ hay khép kín chính mình, nhưng là một thái độ ghi dấu bởi sự năng động được canh tân, cho phép có sự tin tưởng và mở ra trước những tương quan mới, bằng cách chú tâm đến tất cả những năng lực có khả năng đóng góp vào sự tăng trưởng văn hoá và luân lý của nước Ý ».
ĐTC nhấn mạnh tiếp : Về phần mình, Giáo Hội sẵn sàng mang lại sự đóng góp của mình, vì nếu « một mặt Giáo Hội thừa nhận không phải là tác nhân chính trị, thì mặt khác, Giáo Hội không thể chối bỏ sự quan tâm sâu xa của mình vì lợi ích của tât cả cộng đồng dân sự », uốn nắn « nơi các giai cấp chính trị và nơi các chủ doanh nghiệp một tinh thần lành mạnh về chân lý và sự lương thiện, nhằm tìm kiếm công ích chứ không phải vì lợi nhuận cá nhân ».
Trích dẫn diễn từ của mình ở Hội nghị ở Verone, ĐTC tái khẳng định rằng « bổn phận trực tiếp hành động trong lãnh vực chính trị để xây dựng một trật tự công bình giữa lòng xã hội Ý vì thế không phải là bổn phận của Giáo Hội xét như là Giáo Hội, nhưng là bổn phận của các giáo dân, được soi sáng bởi đức tin và giáo huấn của Giáo Hội và được đánh động bởi đức ái của Chúa Kitô ».
ĐTC nhấn mạnh : với tư cách là những công dân của Nhà Nước, chính những giáo dân Công Giáo tham giáo trực tiếp vào đời sống chung và, trong sự tôn trọng những quyền tự trị chính đáng, cộng tác vào việc tổ chức đúng đắn đời sống xã hội, bên cạnh những công dân khác, theo khả năng của mỗi người và với trách nhiệm các nhân riêng của mình ».
ĐTC chỉ rõ là có nhiều dấu chỉ cho thấy « đời sống con người » và « gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ » đang bị đe doạ. Ngài nhắc nhở rằng xã hội hiện thời phải đối mặt với nhiều việc cấp bách có nguy cơ làm hại sự vững bền và làm tổn hại nghiêm trọng tương lai của nó, trên bình diên luân lý và xã hội. »
Ngài khẳng định : « vấn đề nhân chủng học là một vấn đề thời sự lớn bao gồm việc tôn trong mạng sống con người và chú tâm đến việc thừa nhận những đòi hỏi của gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. »
ĐTC kết luận : « như đã nói nhiều lần, nó không hệ tại những giá trị và những nguyên tác thuần tuý « Công Giáo », nhưng là những giá trị nhân bản chung phải bảo vệ và gìn giữ, như công bằng, hoà bình và bảo toàn công trinh tạo dựng ».
ĐTC đã khẳng đinh trong sứ điệp gởi cho Tuần Xã Hội Công Giáo Ý lần thứ 45 rằng sự bấp bênh nghề nghiệp nơi những người trẻ và vấn đề nhân chủng học là những thách đố chính mà nước Ý phải đối mặt.
Hơn một ngàn đại diện đến từ khắp nước Ý đã tham dự vào sự kiện này, đánh dấu lần thứ 100 kể từ lần đầu tiên vào năm 1907, do sáng kiến của Giuseppe Toniolo. Chủ đề suy tư lần này là « Công ích ngày nay : một sự dấn thân đến từ xa ».
Trong sứ điệp của mình, ĐTC đã nhấn mạnh đến sự bấp bênh nghề nghiệp ngăn cản những người trẻ « xây dựng gia đình của riêng họ », một hoàn cảnh « làm tổn hại nghiêm trọng sự phát triển đích thực và đầy đủ của xã hội ».
ĐTC mời gọi những người Công Giáo « ý thức về cơ hội lớn lao mà những thách đố này mang lại, và phản ứng bằng cách thích ứng một thái đội không phải là chối bỏ hay khép kín chính mình, nhưng là một thái độ ghi dấu bởi sự năng động được canh tân, cho phép có sự tin tưởng và mở ra trước những tương quan mới, bằng cách chú tâm đến tất cả những năng lực có khả năng đóng góp vào sự tăng trưởng văn hoá và luân lý của nước Ý ».
ĐTC nhấn mạnh tiếp : Về phần mình, Giáo Hội sẵn sàng mang lại sự đóng góp của mình, vì nếu « một mặt Giáo Hội thừa nhận không phải là tác nhân chính trị, thì mặt khác, Giáo Hội không thể chối bỏ sự quan tâm sâu xa của mình vì lợi ích của tât cả cộng đồng dân sự », uốn nắn « nơi các giai cấp chính trị và nơi các chủ doanh nghiệp một tinh thần lành mạnh về chân lý và sự lương thiện, nhằm tìm kiếm công ích chứ không phải vì lợi nhuận cá nhân ».
Trích dẫn diễn từ của mình ở Hội nghị ở Verone, ĐTC tái khẳng định rằng « bổn phận trực tiếp hành động trong lãnh vực chính trị để xây dựng một trật tự công bình giữa lòng xã hội Ý vì thế không phải là bổn phận của Giáo Hội xét như là Giáo Hội, nhưng là bổn phận của các giáo dân, được soi sáng bởi đức tin và giáo huấn của Giáo Hội và được đánh động bởi đức ái của Chúa Kitô ».
ĐTC nhấn mạnh : với tư cách là những công dân của Nhà Nước, chính những giáo dân Công Giáo tham giáo trực tiếp vào đời sống chung và, trong sự tôn trọng những quyền tự trị chính đáng, cộng tác vào việc tổ chức đúng đắn đời sống xã hội, bên cạnh những công dân khác, theo khả năng của mỗi người và với trách nhiệm các nhân riêng của mình ».
ĐTC chỉ rõ là có nhiều dấu chỉ cho thấy « đời sống con người » và « gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ » đang bị đe doạ. Ngài nhắc nhở rằng xã hội hiện thời phải đối mặt với nhiều việc cấp bách có nguy cơ làm hại sự vững bền và làm tổn hại nghiêm trọng tương lai của nó, trên bình diên luân lý và xã hội. »
Ngài khẳng định : « vấn đề nhân chủng học là một vấn đề thời sự lớn bao gồm việc tôn trong mạng sống con người và chú tâm đến việc thừa nhận những đòi hỏi của gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. »
ĐTC kết luận : « như đã nói nhiều lần, nó không hệ tại những giá trị và những nguyên tác thuần tuý « Công Giáo », nhưng là những giá trị nhân bản chung phải bảo vệ và gìn giữ, như công bằng, hoà bình và bảo toàn công trinh tạo dựng ».