Rome, 19/10/07 –Phát ngôn viên của đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople cho biết cuộc đối thoại đại kết giữa các nhà thần học Công Giáo và Chính Thống Giáo đã đạt được những tiến bộ khả quan cho dù có sự tẩy chay của Chính Thống Giáo Nga.

Phát biểu với cơ quan Tin Tức Á Châu, đức TGM Ioannis của Chính Thống Giáo nói quyết định của Tòa Thượng Phụ Moscow tẩy chay hội nghị ở Ravena cho thấy đó là một chủ trương độc đoán và chính việc đó làm Tòa Thượng Phụ ở Moscow bị cô lập, vì không một Giáo Hội Chính Thống nào theo chính sách của Chính Thống Giáo Nga

Đức TGM Ioannis cùng với Đức Hồng Y Walter Kasper đã đồng chủ tọa hội nghị. Hội nghị đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Do vậy, theo Đức TGM Ioannis, bản thỏa ước đã làm lu mờ việc tẩy chay của phái đoàn Chính Thống Nga.

Tưởng cũng nên nhắc lại là Tại Ravena, Ý, trong tuần qua đã có phiên họp của các nhà thần học Công Giáo và Chính Thống Giáo. Tuy nhiên, vào ngày khai mạc, phái đoàn Chính Thống Giáo Nga đã tẩy chay cuộc họp vì có sự hiện diện của phái đoàn Chính Thống Estonia. Tòa Thượng Phụ Nga cho rằng, Chính Thống Estonia thuộc quyền của Tòa Thượng Phụ Moscow. Trong khi đó, phái đoàn Estonia cho rằng Giáo Hội của mình là giáo hội độc lập với Moscow vì đã được Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople thừa nhận. Hơn nữa Chính Thống Estonia từng là Giáo Hội độc lập. Khi chính quyền Soviết sát nhập Estonia vào với Liên Bang Nga thì lúc đó chính quyền cũng buộc Giáo Hội Estonia sát nhập với Chính Thống Nga

Chính Thống Nga cũng phủ nhận quyền hạn đức Thượng Phụ Đại Kết vì Giáo Hội Nga là Giáo Hội lớn nhất so với các Giáo Hội Chính Thống khác. Giáo Hội này chỉ coi Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople là người trên hết, nhưng bình quyền với các đức Thượng Phụ khác nên không có quyền quyết định chuyện gì liên quan đến các Giáo Hội khác..