Công Giáo mời Hồi Giáo dự tiệc nhân ngày kết thúc tháng chay Ramadan
Nguyễn Long Thao10/13/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Faisalabad 12/10/07 –Nhằm cổ vũ cho việc sống hòa hợp và thông cảm lẫn nhau giữa hai cộng đồng Hồi Giáo và Công Giáo tại Faisalabad, Pakistan, Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn của giáo phận Faisalabad đã mời các nhà lãnh đạo và các tín hữu Hồi Giáo và Công Giáo cùng dự bữa tiệc gọi là Iftar để mừng ngày chấm dứt tháng chay Ramadan của người Hồi Giáo. Bữa tiệc đã được tổ chức tại vương cung thánh đường hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ của giáo phận

Trong số các vị khách được mời dự tiệc trong ngày 11 tháng 10, người ta thấy có vị học giả lừng danh của Hồi Giáo phái Sufi là Masood Ahmad Lassani. Về phía Công Giáo có đức Giám Mục Joseph Coutts cai quản giáo phận Faisalabad.

Tuyên bố với hãng thông tấn Tin Tức Á Châu, ĐGM nói: “Để mang lại cuộc sống hòa hợp trong xã hội, chúng tôi cần phải tìm đến những người có thiện chí như vị học giả Ahmad Lassani đây”.

Đức Giám Mục giáo phận Faisalabad nói thêm “Ai khuyến khích chúng tôi sống hòa bình và hoà hiệp cũng đều biết rằng có rất nhiều tín hữu Hồi Giáo yêu chuộng hòa bình và có thiện chí đang muốn cộng tác với chúng tôi. Càng gặp gỡ nhiều lần, chúng tôi càng có thể thực hiện được các công tác ảnh hưởng cách cụ thể đến hòa bình và cuộc sống hòa hiệp với nhau”.

Về phần nhà học giả giáo sĩ Hồi Giáo Lassani, ông nói với hãng tin Asia News rằng ông nghiêm khắc lên án những lời đe dọa buộc người Kitô Giáo Pakistan phải cải sang Hồi Giáo. Vị giáo sĩ tuyên bố: “Dùng bạo lực là chuyện không thể chấp nhận được, không mang lại sự thay đổi tích cực, chỉ làm cho thù hận lan tràn thêm nữa trong hai khối cộng đồng. Chính tôi đây cũng bị đe dọa mạng sống vì các hoạt động đối thoại liên tôn của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục tranh đấu cho mục tiêu này”.

Giáo sĩ Lassani cũng lên án việc lạm dụng luật phạm thánh tại Pakistan. Ngài cho rằng nhiều người đã lạm dụng luật này để giải quyết những tranh chấp cá nhân và ngài ví những hành động đó như là “tâm thức của nhóm khủng bố Taliban” cần phải nghiêm khắc lên án”

See Also

3/13/2007
Đối thoại liên tôn trong bối cảnh xã hội đa nguyên tôn giáo
Nguyễn Việt Nam
11/13/2008
Đối thoại liên tôn, sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo (2)
Vũ Văn An
11/12/2008
Đối thoại liên tôn, sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo
Vũ Văn An
2/28/2007
Hồi giáo quá khích doạ giết Giám Mục chủ trương đối thoại liên tôn
Nguyễn Long Thao
12/3/2004
Nền Giáo dục Công giáo và việc đối thoại Liên tôn giáo
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
5/28/2007
Tòa Thánh cho tái lập Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn
Nguyễn Long Thao
11/26/2008
Vấn nạn của Đức giáo hoàng về đối thoại liên tôn giáo
Phụng Nghi
11/10/2008
Đối thoại Liên Tôn Do Thái Giáo Công Giáo
Đỗ Hữu Nghiêm
11/14/2007
Đức Giáo Hoàng nói Indonesia là chìa khóa cho sự đối thoại liên tôn giáo
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
2/1/2007
Đức Thánh Cha cổ võ đối thoại liên tôn và liên văn hóa
G. Trần Đức Anh OP
10/30/2005
Mối dây liên kết giữa việc Rao Giảng Tin Mừng và Việc Đối Thoại Liên Tôn
Anthony Lê
3/28/2008
Vua nước Saudi Arabia đề nghị cuộc đối thoại liên tôn giáo
Phụng Nghi
1/19/2004
Do Thái Giáo ở Hoa Kỳ mời các vị Hồng Y đối thoại liên tôn
Nguyễn Long Thao
5/15/2003
Sự đối thoại liên tôn giáo, phục vụ hòa bình
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
9/8/2005
Hội nghị Liên giáo hội Kitô về đối thoại đại kết
John Bosco Hoàng Thương
6/18/2003
Đối thoại liên tôn: Đức Cha Khaled Akasheh được bổ nhiệm đứng đầu Văn phòng đối thoại với Hồi giáo
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
12/20/2010
Đối thoại liên tôn và nạn bách hại các Kitô hữu trên thế giới
Linh Tiến Khải
5/12/2009
Đức Thánh Cha gọi đối thoại liên tôn là con đường dẫn đến hòa bình
Bùi Hữu Thư
12/1/2008
Đối thoại liên tôn được nhìn nhận là rủi ro và là ân sủng
Nguyễn Quốc Tâm
7/15/2008
Ngày Giới Trẻ Thế Giới và Đối thoại Liên Tôn
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương