VATICAN 12/10/07 - Nguồn tin của Reuters đánh đi từ Vatican sáng nay cho biết, giới chức hàng đầu của Tòa Thánh đặc trách đối thoại liên tôn đã nhiệt liệt hoan nghênh lá thư của 138 vị học giả hàng đầu của Hồi Giáo kêu gọi sống chung hòa bình và thông cảm lẫn nhau giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo là hai tôn giáo lớn nhất hoàn cầu.
ĐHY Jean-Louis Tauran, người Pháp, nói với đài phát thanh Vatican rằng lá thư mà 138 qúy vị học giả Hồi Giáo cho phổ biến vào ngày hôm qua, thứ Năm, rất đáng chú ý. Một phần vì lá thư đã được các vị trong cả hai trường phái đạo Hồi là Sunnin và Shi'ite đồng ký tên. Phần khác lá thư đã dẫn lời lẽ cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước.
Tưởng cũng nên nhắc lại lá thư của các vị học giả Hồi Giáo được soạn thảo tại Luân Đôn khi các vị đang có phiên họp tại đây. Lá thư đã được gửi tới Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cho đức Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo là Rowan William, cho các vị lãnh đạo các giáo phái Tin Lành như Methodist, Baptist, Lutheran.
Nội dung chính của lá thư nói hãy vượt qua các cuộc đối thoại có tính cách ngoại giao lịch sự, mà phải tìm ra căn bản chung giữa hai khối tín đồ lớn nhất thế giới để hai bên sống chung hòa bình vì theo nguyên văn trong thư “ sự sống còn của thế giới đang lâm nguy”. Căn bản chung đó, theo các học giả Hồi Giáo là “Kính Chúa và Yêu Tha Nhân” có cả trong kinh thánh Tân Ước lẫn kinh Koran của Hồi Giáo.
ĐHY Tauran tuyên bố Ngài hoan nghênh tinh thần lá thư vì nội dung đã không mang tính bút chiến hay gây hấn mà kêu gọi một đường lối tâm linh cho viêc đối thoại tôn giáo.
Lá thư đã được các nhân vật hàng đầu của các trường phái chính trong Hồi Giáo ký nên được coi là một tài liệu chưa từng có trước đây vì Hồi Giáo nói chung gồm nhiều trường phái và không một cơ quan nào có thẩm quyền là đại diện chung cho Hồi Giáo.
ĐHY Jean-Louis Tauran, người Pháp, nói với đài phát thanh Vatican rằng lá thư mà 138 qúy vị học giả Hồi Giáo cho phổ biến vào ngày hôm qua, thứ Năm, rất đáng chú ý. Một phần vì lá thư đã được các vị trong cả hai trường phái đạo Hồi là Sunnin và Shi'ite đồng ký tên. Phần khác lá thư đã dẫn lời lẽ cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước.
Tưởng cũng nên nhắc lại lá thư của các vị học giả Hồi Giáo được soạn thảo tại Luân Đôn khi các vị đang có phiên họp tại đây. Lá thư đã được gửi tới Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cho đức Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo là Rowan William, cho các vị lãnh đạo các giáo phái Tin Lành như Methodist, Baptist, Lutheran.
Nội dung chính của lá thư nói hãy vượt qua các cuộc đối thoại có tính cách ngoại giao lịch sự, mà phải tìm ra căn bản chung giữa hai khối tín đồ lớn nhất thế giới để hai bên sống chung hòa bình vì theo nguyên văn trong thư “ sự sống còn của thế giới đang lâm nguy”. Căn bản chung đó, theo các học giả Hồi Giáo là “Kính Chúa và Yêu Tha Nhân” có cả trong kinh thánh Tân Ước lẫn kinh Koran của Hồi Giáo.
ĐHY Tauran tuyên bố Ngài hoan nghênh tinh thần lá thư vì nội dung đã không mang tính bút chiến hay gây hấn mà kêu gọi một đường lối tâm linh cho viêc đối thoại tôn giáo.
Lá thư đã được các nhân vật hàng đầu của các trường phái chính trong Hồi Giáo ký nên được coi là một tài liệu chưa từng có trước đây vì Hồi Giáo nói chung gồm nhiều trường phái và không một cơ quan nào có thẩm quyền là đại diện chung cho Hồi Giáo.