Phải chăng có thêm một phép lạ mới qua sự chuyển cầu của Mẹ Chân Phước Têrêsa?

NEW DELHI (Zenit.org).- Một Linh Mục người Ấn Độ nói rằng nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Chân Phước Têrêsa thành Calcutta đã mang lại cho ngài một sự chữa lành không thể nào có thể giải thích được về căn bệnh đau sỏi thận của ngài.

Mẹ Chân Phước Têrêsa
Theo hãng tin Công Giáo Á Châu, AsiaNews, cho biết rằng: Cha V.M. Thomas, S.D.B.,thuộc Dòng Don Bosco, đến từ TGP Guwahati, tiểu bang Assam (Ấn Độ), người đã biết và từng làm việc với Mẹ Têrêsa trong 10 năm thì căn bệnh sỏi thận này đã khiến cho ngài bị đau bụng kinh niên, thế nhưng giờ đây cơn đau đó đã không còn nữa vì nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Chân Phước Têrêsa.

Cha báo cáo rằng sỏi thận đã biến mất theo cách khó mà có thể giải thích được sau khi Cha cử hành Thánh Lễ và cầu nguyện đến Mẹ Têrêsa vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Mẹ, và một ngày trước ngày ngài được dự trù để giải phẩu.

Cha nói: "Cuộc giải phẩu của tôi đã dự trù xảy ra vào ngày 6 tháng 9, cũng giống thể như chẳng có gì xảy ra cả. Bác sĩ phẩu thuật cho phép tôi rời bệnh viện để cử hành Thánh Lễ tại Shishu Bhavan, một tu viện của Dòng Bác Ái Truyền Giáo. Trong lúc cử hành phụng vụ Thánh Thể, tôi đã yêu cầu các giáo dân cầu nguyện một cách đặc biệt cho tôi thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Têrêsa."

Một ngày sau, khi tiến hành phần chụp X-quan cuối cùng trước khi được phẩu thuật, các bác sĩ cho biết là không thể định vị được viên sỏi này.

Cha Thomas nói: "Các Bác sĩ của tôi đã xác nhận trường hợp của tôi chính là 'một phép lạ'"

Đức Tổng Giám Mục Thomas Menamparampil, S.D.B. của TGP Guwahati đồng ý rằng việc bình phục của Cha Thomas "là vượt trên tất cả mọi sự giải thích của cả khoa học lẫn con người."

Một phép lạ đã được Vaticăn công nhận vào năm 2002 có liên quan đến việc chữa lành cho một người phụ nữ trẻ tuổi Ấn Độ, người đã bị bệnh vì có bứu nơi vùng bụng, và phép lạ này dẫn đến việc Mẹ Têrêsa được phong Chân Phước.