Tin Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz vừa được bổ nhiệm sang chức vụ mới là Tổng Giám Mục Minsk, thủ đô Belarus (Bạch Nga) đã đến cùng lúc với việc thủ tướng Bạch Nga là Aleksandr Kosinets công bố việc trục xuất các giáo sĩ Công Giáo ngoại quốc đang làm mục vụ tại Bạch Nga.

ĐTGM Tadeus Kondrusiewicz
Dưới áp lực mạnh mẽ của tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, hôm 20/09/2007, ông Aleksandr Kosinets cho biết “Tất cả các linh mục Công Giáo ngoại quốc có thể bị buộc phải rời khỏi Bạch Nga”.

Lời tuyên bố của ông Aleksandr Kosinets đã được đưa ra ngay sau khi thông tấn xã Interfax loan báo rằng Tòa Thánh và chính quyền Bạch Nga đang thương thảo về một hiệp định quy định các quyền hợp pháp của Giáo Hội Công Giáo trên phần đất Chính Thống Giáo chiếm đa số này.

Trong suốt 12 năm qua, số giáo xứ Công Giáo tại Bạch Nga đã gia tăng từ 100 giáo xứ đến 400 giáo xứ. Sau khi cộng sản sụp đổ, số người Công Giáo đã tăng vọt từ 1% dân số đến 15% dân số (1.2 triệu) theo con số thống kê năm 2006. Đa số anh chị em Công Giáo tại Bạch Nga là những người trẻ.

Ngày 25/7/1989, cha Tadeusz Kondrusiewicz đã được tấn phong Giám Mục và được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa giáo phận Minsk. Cùng năm đó Đại Chủng Viện Công Giáo đầu tiên được mở lại tại Grodno.

Trong hai năm trong chức vụ Giám Quản Tông Tòa giáo phận Minsk, Đức Cha Kondrusiewicz đã thay đổi sâu xa bộ mặt Giáo Hội Công Giáo tại quốc gia này cùng với sự hợp tác của các linh mục từ Ba Lan sang.

Đến ngày 13/4/1991 ngài lại được bổ nhiệm sang Nga với sứ vụ tái thiết Giáo Hội Công Giáo tại đây. Hiện nay, số người Công Giáo trong tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa đã lên đến hơn 200,000 anh chị em.

Giờ đây, Đức Cha Kondrusiewicz lại quay trở lại tổng giáo phận Minsk của Bạch Nga trong tình trạng Giáo Hội tại đây đang gặp những thử thách lớn lao. Quyết định của thủ tướng Aleksandr Kosinets gây quan ngại sâu xa cho tương lai của Giáo Hội non trẻ Belarus. Thật vậy, hiện nay, trong số 350 linh mục đang làm mục vụ tại Nga, gần 320 vị là các thừa sai nước ngoài.