Mạc Tư Khoa - Trong bài phỏng vấn dành cho thông tấn xã Nga Intefax hôm 18/9/2007, Đức Thượng phụ Alexei II của Chính Thống Giáo cho rằng một cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI là điều khả thi nhưng cần có những bước chuẩn bị và nhất là Giáo Hội Công Giáo phải giảm thiểu các hoạt động truyền giáo không những tại Nga mà còn tại Đông Âu nói chung.

Bất chấp sự phản bác của các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tại Nga, Đức Thượng phụ Alexei II vẫn duy trì cáo buộc cho rằng các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo tại Nga nhắm mục đích “chiêu dụ tín đồ Chính Thống Giáo Nga”.

Đức Thượng phụ Alexei II nói với thông tấn xã Interfax rằng cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha chỉ có thể xảy ra “sau khi những khó khăn mà chúng tôi gặp phải từ thập niên 90 đến nay được vượt qua”.

Từ sau khi cộng sản sụp đổ tại Nga, Đức Thượng phụ Alexei II của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa đã không ngừng than phiền Giáo Hội Công Giáo là chiêu dụ tín đồ. Lời than phiền này đã được lập lại chỉ vài ngày sau khi chính Đức Thượng phụ Alexei II cho biết trong vòng 20 năm qua, sau ngày chế độ cộng sản sụp đổ, số giáo xứ và tu viện Chính Thống ở Nga tăng gấp 4 lần.

Tuần trước, ngài nói với các tín hữu Chính Thống Giáo Nga rằng vào năm 1987, trước khi chế độ cộng sản sụp đổ, toàn xứ Nga có 6800 giáo xứ và 19 tu viện. Đến năm 2007, nghĩa là đúng 20 năm sau, Nga có 27,300 giáo xứ và 716 tu viện.

Đức Thượng Phụ nói thêm: “Những người ở Nga cách đây 20 năm, nếu có trở lại bây giờ thì khó mà nhận ra Nga vì niềm tin đã bùng phát từ khi đế quốc cộng sản sụp đổ”.

Đức Thượng Phụ kể : “Vào thập niên 60 và 70, chúng ta thường nghe người đến nhà thờ là những bà già cả. Ngày nay giới trẻ Nga chú ý nhiều đến niềm tin tôn giáo. Chúng ta tri ân và tưởng nhớ đến các bà già đó đã đưa con cháu trở lại với Đức Kitô”.